Cho tới hôm nay, ngày 10.2 (tức ngày 29 tháng Chạp), không khí tại các bến xe trái ngược hẳn với cảnh nhộn nhịp, tấp nập của mọi năm. Năm nay, người dân đến các bến xe trên địa bàn như bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình rất thưa thớt, lác đác.
Nhiều chuyến xe đã đến giờ xuất bến nhưng chỉ có 1-2 hành khách. Nhiều nhân viên lái xe, phục vụ của các bến xe ngán ngẩm trước khung cảnh vắng khách do dịch bệnh COVID-19.
Anh Lưu Tuấn Anh (nhân viên nhà xe tuyến Hà Nội - Yên Bái) chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp những ngày giáp Tết nên lượng hành khách rất ít. Các nhà xe gần như không có thu nhập.
“Chưa có năm nào vắng khách như năm nay. Các nhà xe chạy cầm chừng. Chuyến xe nào “khá” thì mới có khoảng 10 khách” - anh Tuấn Anh nói.
Cũng trong tình trạng tương tự, anh Hà Thanh Bình - quản lý của nhà xe Bình Minh chạy tuyến Phú Thọ - Mỹ Đình cho biết, những ngày qua, các chuyến xe khách chỉ đón khoảng 5-7 người/chuyến. Thậm chí có những xe chỉ đón được 2-3 khách.
Theo anh Bình, năm nay các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng rất nặng nề do dịch COVID-19. “Các xe khách đi làm toàn hoà với lỗ. Ngày 29 Tết chuyến cuối rồi nhưng chỉ lác đác vài khách” - anh Bình nói.
Khung cảnh ảm đạm không kém cũng diễn ra tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Nhiều nhà xe chia sẻ, lượng khách năm nay giảm hơn các năm trước rất nhiều, chỉ đạt tầm khoảng 30% so với những năm trước. Do vắng khách nên các nhà xe cũng không cần huy động tới lượng xe tăng cường như mọi năm.
Trước đó, khoảng thời gian từ ngày 2.2 - 21.2 được dự báo là những ngày cao điểm của dịch vụ vận tải phục vụ người dân nghỉ lễ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải như xe khách tại các bến xe trở nên ít hơn hẳn so với mọi năm.
Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: Từ ngày mở bến đến nay, chưa năm nào gần Tết mà bến lại đìu hiu, vắng khách như năm nay. Lượng hành khách trở về bến xe ít hơn hẳn so với mọi năm.
Ông Sơn cho biết, trước khi có làn sóng quay trở lại mới đây của dịch COVID-19, trong ngày thường bến xe đón đưa khoảng 6.000-8.000 hành khách/ngày thì nay, dù đang trong dịp cao điểm của Tết, bến xe chỉ đón khoảng 3.000-4.000 khách. Thậm chí có ngày còn ít hơn và số xe xuất bến cũng chỉ đạt tới 30-50% khách.