Bến xe Hà Nội 27 Tết "vắng như chùa Bà Đanh"

Sơn Tùng |

Chiều 27 Tết, các bến xe ở Hà Nội vắng khách, nhiều chuyến xe đến giờ không đủ khách nhưng vẫn phải chạy.
Cảnh tượng các bến xe vắng khách khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Cảnh tượng các bến xe vắng khách khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Theo ghi nhận của PV, mặc dù hôm nay đã là ngày ông Công ông Táo, tuy nhiên tại các bến xe, lưu lượng phương tiện và hành khách rất vắng vẻ.
Theo ghi nhận của PV, mặc dù hôm nay 27 Tết, tuy nhiên tại các bến xe, lưu lượng phương tiện và hành khách rất vắng vẻ.
Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách mua vé tại quầy rất thưa thớt.
Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách mua vé tại quầy rất thưa thớt.
Khu vực xung quanh bến xe không có tình trạng chen lấn xô đẩy.
Khu vực xung quanh bến xe không có tình trạng chen lấn xô đẩy.
 
Những người chở hàng cũng không có khách thuê.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe khách Mỹ Đình, cũng thông tin: “Lượng khách về quê tính đến thời điểm hiện tại là rất ít, so với mọi năm đây là điều bất ngờ vì những năm trước, trong những ngày này, số lượng người đổ về quê đã là rất nhiều. Một số nhà xe có đăng ký để tăng chuyến nhưng số lượng là không nhiều. Những ngày qua, tuy cận tết nhưng bến xe cũng chỉ chạy theo biểu đồ như những ngày bình thường“.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe khách Mỹ Đình  thông tin: “Lượng khách về quê tính đến thời điểm hiện tại là rất ít, so với mọi năm đây là điều bất ngờ vì những năm trước, trong những ngày này, số lượng người đổ về quê đã là rất nhiều. Một số nhà xe đăng ký để tăng chuyến nhưng số lượng không nhiều. Những ngày qua, tuy cận tết nhưng bến xe cũng chỉ chạy theo biểu đồ như những ngày bình thường“.
nguyên nhân của tình trạng vắng khách tại bến được cho là do sự hoạt động nhiều của các chủ xe 16 chỗ limousine, cũng như người dân chọn phương tiện cá nhân để đi lại.
Nguyên nhân của tình trạng vắng khách tại bến được cho là do sự hoạt động của nhiều xe 16 chỗ limousine, cũng như người dân chọn phương tiện cá nhân để đi lại.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen nhau lên xe về quê nghỉ Tết

Cường Ngô |

Trưa 11.2 (tức 26 Tết), lượng khách đổ vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ước tăng hơn 20 -30% so với ngày thường, nhiều tuyến xe có lượng khách đông, chen chúc, xô đẩy nhau, nhiều người phải đợi 3-4 tiếng mới lên được xe.

Đại tá Đào Vịnh Thắng: Xử lý nghiêm các nhà xe đón trả khách giữa đường

Cường Ngô |

Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông trong những ngày cận Tết, nhiều nhà xe ngang nhiên đón trả khách tự do, Trưởng phòng PC 67 Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm.

Đo tốc độ để xử lý ngay các xe khách đón trả khách giữa đường

Cường Ngô |

Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông trong những ngày cận tết, ban quản lý bến xe phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Dù vậy, một số khu vực vẫn xảy ra tình trạng, nhiều nhà xe ngang nhiên đón trả khách tự do.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen nhau lên xe về quê nghỉ Tết

Cường Ngô |

Trưa 11.2 (tức 26 Tết), lượng khách đổ vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ước tăng hơn 20 -30% so với ngày thường, nhiều tuyến xe có lượng khách đông, chen chúc, xô đẩy nhau, nhiều người phải đợi 3-4 tiếng mới lên được xe.

Đại tá Đào Vịnh Thắng: Xử lý nghiêm các nhà xe đón trả khách giữa đường

Cường Ngô |

Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông trong những ngày cận Tết, nhiều nhà xe ngang nhiên đón trả khách tự do, Trưởng phòng PC 67 Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm.

Đo tốc độ để xử lý ngay các xe khách đón trả khách giữa đường

Cường Ngô |

Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông trong những ngày cận tết, ban quản lý bến xe phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Dù vậy, một số khu vực vẫn xảy ra tình trạng, nhiều nhà xe ngang nhiên đón trả khách tự do.