Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

THÙY ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo ghi nhận của PV Lao Động ngày 25.2, tại các nhà ga, bến xe trên địa bàn Hà Nội lượng hành khách ra vào bến khá vắng vẻ. Ngay cả phương tiện công cộng thu hút nhiều khách hàng trước kia như xe buýt nhanh BRT cũng lác đác một vài người.

Tại các bến xe không còn cảnh đông đúc, nhiều người qua lại.
Tại các bến xe không còn cảnh đông đúc, nhiều người qua lại.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, để phòng, chống dịch COVID-19, tại các địa điểm kinh doanh vận tải này đã phát đi các thông tin tuyên truyền về chống dịch COVID-19. Loa phát thanh cùng với nhiều tờ rơi, tờ hướng dẫn tại các bến xe, bến tàu về việc phòng, chống dịch COVID-19 liên tục phát đi các thông tin về cách phòng dịch bệnh này.

Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, xác định là nơi tập trung lượng người và phương tiện di chuyển thường xuyên, nên đơn vị quản lý bến xe đã triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 
Bến xe Mỹ Đình vắng khách mùa dịch COVID-19.

Theo đó, nhiều địa điểm trong khu vực nhà chờ, quầy vé, khu vực có đông hành khách qua lại… đều có dán poster, đặt tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn hành khách cách phòng bệnh COVID-19 với những hình ảnh minh họa cụ thể, kèm số điện thoại đường dây nóng của của Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế... để biết và liên hệ, thông báo tình hình dịch bệnh đến cơ quan chức năng kịp thời giải đáp, xử lý thắc mắc...

Ngoài ra, đơn vị này còn để các dung dịch y tế sát khuẩn ngay tại các cột và các quầy bán vé cho khách hàng. Đồng thời, khách hàng khi qua các cửa ra vào sẽ được kiểm tra, đo thân nhiệt.

Nhiều người dân khi sử dụng các phương tiện vận tải như xe khách, xe buýt đã ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang y tế.

Nhân viên bến xe đo thân nhiệt của những người qua lại.
Nhân viên bến xe đo thân nhiệt của những người qua lại.
Thông tin về phòng chống dịch COVID-19 được dán tại nhiều nơi trong bến xe.
Thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 được dán tại nhiều nơi trong bến xe.
Dung dịch sát khuẩn phục vụ hành khách.
Dung dịch sát khuẩn phục vụ hành khách.
Các nhân viên kiểm soát đều thực hiện đeo khẩu trang và găng tay cao su.
Các nhân viên kiểm soát đều thực hiện đeo khẩu trang và găng tay cao su.
Trong một diễn biến liên quan, tình hình sử dụng phương tiện công cộng mùa dịch COVID-19 cũng không quá đông đúc. Tại nhờ chờ xe buýt nhanh BRT Kim Mã vắng người.
Trong một diễn biến liên quan, tình hình sử dụng phương tiện công cộng mùa dịch COVID-19 cũng không quá đông đúc. Tại nhờ chờ xe buýt nhanh BRT Kim Mã chỉ lác đác một vài người.
Hướng dẫn về cách phòng dịch COVID-19 được dán ở nhiều nơi như phòng chờ, điểm mua vé, trên xe buýt,...để người dân chủ động phòng tránh dịch bệnh ở những nơi công cộng.
Hướng dẫn về cách phòng dịch COVID-19 được dán ở nhiều nơi như phòng chờ, điểm mua vé, trên xe buýt,... để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh ở những nơi công cộng.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, lượng khách sử dụng xe buýt nhanh BRT giảm nhiều so với trước kia.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, lượng khách sử dụng xe buýt nhanh BRT giảm nhiều so với trước kia.
 
THÙY ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên nhiễm COVID-19, Korean Air đóng cửa văn phòng gần sân bay Incheon

Hải Anh |

Hãng hàng không Korean Air thông báo có một thành viên phi hành đoàn dương tính với virus Corona mới (COVID-19).

Nghi nhiễm COVID-19, xét nghiệm phát hiện 2 người mắc cúm A/H1N1

Hữu Long |

Quá trình tầm soát COVID-19 trên địa bàn, ngành y tế Đắk Lắk phát hiện 2 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1.

COVID-19 nhìn từ cuộc chiến chống SARS: Những hi sinh cho sự sống hồi sinh

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Những ngày qua, khi các phương tiện truyền thông liên tục nhắc đến dịch bệnh COVID-19, những ký ức của 17 năm trước lại hiển hiện, như mới ngày hôm qua. Ngày 15.3.2003, điều dưỡng Nguyễn Thị Lượng là người đầu tiên tại Bệnh viện Việt Pháp ra đi vì SARS. Cứ vài ngày sau đó lại thêm một người tử vong. Dịch SARS đã khiến 44 y tá, bác sĩ của Bệnh viện Việt Pháp lây bệnh. 6 y, bác sĩ trong và ngoài nước đã ra đi.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân viên nhiễm COVID-19, Korean Air đóng cửa văn phòng gần sân bay Incheon

Hải Anh |

Hãng hàng không Korean Air thông báo có một thành viên phi hành đoàn dương tính với virus Corona mới (COVID-19).

Nghi nhiễm COVID-19, xét nghiệm phát hiện 2 người mắc cúm A/H1N1

Hữu Long |

Quá trình tầm soát COVID-19 trên địa bàn, ngành y tế Đắk Lắk phát hiện 2 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1.

COVID-19 nhìn từ cuộc chiến chống SARS: Những hi sinh cho sự sống hồi sinh

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Những ngày qua, khi các phương tiện truyền thông liên tục nhắc đến dịch bệnh COVID-19, những ký ức của 17 năm trước lại hiển hiện, như mới ngày hôm qua. Ngày 15.3.2003, điều dưỡng Nguyễn Thị Lượng là người đầu tiên tại Bệnh viện Việt Pháp ra đi vì SARS. Cứ vài ngày sau đó lại thêm một người tử vong. Dịch SARS đã khiến 44 y tá, bác sĩ của Bệnh viện Việt Pháp lây bệnh. 6 y, bác sĩ trong và ngoài nước đã ra đi.