Bến xe Đà Nẵng lại vắng khách sau Tết

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau Tết Nguyên đán, bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng lại tiếp tục rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều xe xuất bến chỉ vài hành khách.

Trong những ngày qua, tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng chỉ lác đác hành khách đi lại. Hầu hết tài xế, phụ xe rảnh rỗi ngồi tán gẫu, không có khung cảnh đi lại nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm.

Nhân viên quầy vé Phi Hiệp cho biết, nhà xe có 4 xe xuất bến nhưng tất cả đều còn chỗ, hầu hết mới nhận khách được nửa xe.

"Hiện nay vẫn giảm giá nhiều để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên vẫn rất ít khách. Khách đặt buổi sáng nhưng đến chiều lại không có mấy người lên bến vì hủy chuyến khá nhiều" - nhân viên này cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hòa (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay, mọi năm chị phải xếp hàng đợi mua vé rất lâu nhưng năm nay rất dễ. Các buổi đều có xe dư chỗ chạy, rất tiện.

Bà Phan Thị Ngọc Lan - Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, hiện nay bến có khoảng 250 - 300 lượt xe xuất bến dù lượng ít hơn rất nhiều so với mọi năm.

Sau thời gian dài dừng chạy vì dịch, các nhà xe cân nhắc và đưa khá nhiều xe vào hoạt động trở lại để lấy thương hiệu, tìm lượng khách.

"Hiện rất nhiều xe xuất bến chỉ đạt 40% lượng khách. Có trường hợp vé đặt trước đạt 70%/chuyến nhưng bị hủy khá nhiều. Các nhà xe với nhiều tuyến đã đưa vào hoạt động và không có tình trạng cháy vé hay thiếu vé" - bà Lan nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngày vía Thần tài 2022: Phố vàng Hà Nội vắng tanh, không còn cảnh chen lấn

Khương Duy - Tùng Giang |

Hà Nội - Trên tuyến "phố vàng" Trần Nhân Tông, không khí mua bán vàng ngày vía Thần tài năm nay không nhộn nhịp như mọi năm. Dịch COVID-19, túi tiền người tiêu dùng thu hẹp và thời tiết lạnh, mưa... được cho là những lý do khiến nhiều người không còn mặn mà xếp hàng mua vàng.

Hà Nội: Công sở ngày đầu năm mới vắng người dân tới làm thủ tục hành chính

Vương Trần |

Hà Nội - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, theo lịch làm việc, ngày 7.2, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại công sở để bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên làm việc, còn khá ít người dân đến giải quyết hồ sơ.

Bến xe Hà Nội vắng tanh trong ngày mùng 5 Tết

Bảo Bình - Tuấn Anh |

Hà Nội - Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng phương tiện và hành khách tại bến xe Mỹ Đình trong ngày mùng 5 Tết vẫn thưa thớt.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ngày vía Thần tài 2022: Phố vàng Hà Nội vắng tanh, không còn cảnh chen lấn

Khương Duy - Tùng Giang |

Hà Nội - Trên tuyến "phố vàng" Trần Nhân Tông, không khí mua bán vàng ngày vía Thần tài năm nay không nhộn nhịp như mọi năm. Dịch COVID-19, túi tiền người tiêu dùng thu hẹp và thời tiết lạnh, mưa... được cho là những lý do khiến nhiều người không còn mặn mà xếp hàng mua vàng.

Hà Nội: Công sở ngày đầu năm mới vắng người dân tới làm thủ tục hành chính

Vương Trần |

Hà Nội - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, theo lịch làm việc, ngày 7.2, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại công sở để bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên làm việc, còn khá ít người dân đến giải quyết hồ sơ.

Bến xe Hà Nội vắng tanh trong ngày mùng 5 Tết

Bảo Bình - Tuấn Anh |

Hà Nội - Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng phương tiện và hành khách tại bến xe Mỹ Đình trong ngày mùng 5 Tết vẫn thưa thớt.