Bến xe cóc “khủng” ngang nhiên giữa Thủ đô: Đang kiểm tra, sẽ xử lý theo quy định

Nhóm PV Bạn Đọc |

Thông tin trên được ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội trao đổi với Báo Lao Động chiều tối 23.11.

Theo ông Hải, từ khi thành phố có chủ trương luân chuyển phương tiện chạy các tuyến miền Trung, các bến cóc đều bị đóng hết, duy nhất chỉ có bến cóc này, trước đây đã bịt, mới phát sinh trở lại. Sau khi Báo Lao Động phản ánh, Thanh tra Sở đã trực tiếp xuống chỉ đạo và hiện nay đã bịt hết lối ra vào bằng các cục bêtông.

Cũng theo ông Hải, Thanh tra giao thông đã từng xử lý bến cóc này. Nhưng khi PV đề nghị Thanh tra giao thông cung cấp một số thông tin liên quan đến việc kiểm tra, xử lý thì ông Hải không đưa ra được Biên bản kiểm tra và văn bản xử lý vi phạm, đồng thời thông tin “bến chỗ ấy trước đây không có xe, khi chuyển các "nốt" từ bến Mỹ Đình đi, cũng có hiện tượng xe vào đỗ; khi không có lực lượng, họ mới đón trả khách chứ không hẳn là công khai”.

Cung cấp thông tin về việc Thanh tra Sở Giao thông ngồi ngay quán nước ở ngõ vào bến nhưng các xe khách chạy tuyến cố định vẫn vào đón trả khách, Chánh Thanh tra sở GTVT cho biết: "Việc xử lý bến cóc thì đã cho bịt lối vào, còn về trách nhiệm cá nhân, Giám đốc Sở đã giao cho bên thanh tra kiểm tra, xử lý, chúng tôi đang tiến hành… Việc đó là chấn chỉnh nội bộ trong công tác quản lý, không thể cung cấp được".

Theo ông Hải – vi phạm tại bến cóc đó đã được lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính với số tiền 17,5 triệu đồng. Bên Thanh tra giao thông chỉ xử lý xe vi phạm pháp luật, còn các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai là do chính quyền địa phương và các cơ quan khác. “Sau khi Báo Lao Động phản ánh, chúng tôi đã chấn chỉnh, chắc bây giờ không còn xe nào dám chạy vào” – ông Hải khẳng định.

Trả lời về việc nếu báo chí không phản ánh, bến cóc này vẫn tồn tại, vậy vai trò của thanh tra giao thông đến đâu, trách nhiệm của cá nhân tập thể là như thế nào?, ông Hải cho biết: "Việc đó chúng tôi đã làm việc từ cán bộ phụ trách đội, tổ công tác, các thành viên, sẽ kiểm tra và xem xét, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin…

Nhóm PV Bạn Đọc
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.