Bến xe bến tàu vắng khách, nhiều chặng bay có dấu hiệu "cạn vé"

Minh Hạnh |

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là vào cao điểm vận tải khách từ Hà Nội về quê đón Tết, nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương nhu cầu đi lại của người bị hạn chế, khiến các phòng đợi nhà ga, bến xe vẫn vắng khách.

Theo Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội – ông Nguyễn Anh Toàn, năm nay số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần kéo dài 9 ngày, từ ngày 29.1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6.2.2022 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tuy nhiên do tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành dẫn đến việc còn hạn chế các phương tiện vận tải hành khách lưu thông, các ca F0 tăng nhanh nên tâm lý người dân lo ngại việc di chuyển bằng xe khách. Lượng khách đi lại qua các bến trong kỳ nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 dự báo sẽ giảm nhiều so với những năm trước.

Dự kiến, trong các ngày 21 đến 22 và ngày 26 đến 29 tháng Chạp, lượng khách trên các bến xe sẽ tăng 300% so với ngày thường, tuy nhiên do thường ngày lượng khách thấp nên việc tăng lên của lượng hành khách sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế.

Cùng đó, đại diện Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, mỗi ngày chỉ có vài ba khách đến mua vé tàu Tết, tính đến ngày 13.1.2022, toàn ngành đã bán được hơn 41.000 vé. Cụ thể, vé bán cho hành khách đi tàu Thống nhất từ ngày 20.1 đến 13.2 là hơn 28.500 vé; Vé tàu khu đoạn là hơn 12.700 vé.

Theo bà Trần Thị Thanh Hương - Phó trạm trưởng Trạm Kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội, thông thường vận tải đường sắt vào dịp trước Tết thường chỉ đông khách chiều từ miền Nam ra miền Trung, miền Bắc. Còn chiều từ Hà Nội đi chủ yếu là khách về các tỉnh gần Hà Nội như: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, trong đó lượng khách đi Nghệ An nhiều nhất.

Ngược lại trên các trang bán vé máy bay trực tuyến, chặng Hà Nội - TP. HCM, giá vé máy bay bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tăng với mức tăng trung bình 500.000 - 700.000 đồng. Một số chuyến bay đã có dấu hiệu “cạn vé”.

Trước đó, Vietnam Airlines cho biết hiện nhiều chuyến bay như các chặng từ TP. HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam... có tỉ lệ lấp đầy từ 70-90% trong những ngày áp Tết.

Do đó, Vietnam Airlines lưu ý hành khách mua vé trên website, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn để tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá.

Đối với khách mua vé trên website, cần đặc biệt chú ý truy cập đúng địa chỉ chính thức của hãng. Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể tải ứng dụng “Vietnam Airlines” về thiết bị di động và mua vé trên ứng dụng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay, hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, qua điện thoại (telephone check-in) hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Đồng thời, hành khách lưu ý khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid trước khi đến sân bay. Hành khách người lớn hoặc trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đầy đủ mũi vaccine hoặc có xác nhận khỏi bệnh COVID-19 đáp ứng quy định của cơ quan chức năng, khi làm thủ tục trước chuyến bay cần xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng khôi phục hoạt động 2 bến xe lớn từ 18.1

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có công văn số 178 /SGTVT-QLVT về việc điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 18.1.

Hà Nội: Dự kiến trên 10.000 lượt khách qua các bến xe dịp Tết

Minh Hạnh |

Theo Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội - ông Nguyễn Anh Toàn, dự kiến lượng khách đi lại qua các bến xe trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành.

Bến xe ở Hải Phòng đóng cửa giáp Tết, nhiều người loay hoay đường về quê

Đặng Luân |

Hải Phòng - Bước sang ngày thứ 2 tạm dừng hoạt động theo quyết định của Sở GTVT TP.Hải Phòng, Bến xe Vĩnh Niệm - bến xe có quy mô lớn nhất Hải Phòng im lìm, nhiều hành khách do không rõ quy định mới nên phải ngậm ngùi quay về, lo lắng tìm phương tiện về quê dịp Tết.

Hải Phòng dừng hoạt động thêm 2 bến xe sau khi lọt "vùng đỏ"

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.1, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng có văn bản số 82/SGTVT-QLVT về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe vắng khách, tài xế, nhà xe "sợ Tết"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn gần 1 tháng là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên trái ngược với mọi năm, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn vắng khách, hàng hóa lác đác khiến các chủ nhà xe, tài xế lo âu và sợ một cái Tết “đói”.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Hải Phòng khôi phục hoạt động 2 bến xe lớn từ 18.1

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có công văn số 178 /SGTVT-QLVT về việc điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 18.1.

Hà Nội: Dự kiến trên 10.000 lượt khách qua các bến xe dịp Tết

Minh Hạnh |

Theo Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội - ông Nguyễn Anh Toàn, dự kiến lượng khách đi lại qua các bến xe trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành.

Bến xe ở Hải Phòng đóng cửa giáp Tết, nhiều người loay hoay đường về quê

Đặng Luân |

Hải Phòng - Bước sang ngày thứ 2 tạm dừng hoạt động theo quyết định của Sở GTVT TP.Hải Phòng, Bến xe Vĩnh Niệm - bến xe có quy mô lớn nhất Hải Phòng im lìm, nhiều hành khách do không rõ quy định mới nên phải ngậm ngùi quay về, lo lắng tìm phương tiện về quê dịp Tết.

Hải Phòng dừng hoạt động thêm 2 bến xe sau khi lọt "vùng đỏ"

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.1, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng có văn bản số 82/SGTVT-QLVT về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe vắng khách, tài xế, nhà xe "sợ Tết"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn gần 1 tháng là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên trái ngược với mọi năm, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn vắng khách, hàng hóa lác đác khiến các chủ nhà xe, tài xế lo âu và sợ một cái Tết “đói”.