Bên trong khu tiếp nhận người từ ổ dịch Bệnh viện Việt Đức về điều trị

Phạm Đông |

Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ phối hợp với Bệnh viện Việt Đức để cùng hội chẩn đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bệnh nặng. Những bệnh nhân nặng, bị chấn thương sọ não sẽ được sắp xếp phòng riêng, có nhân viên y tế túc trực chăm sóc.

Tối 4.10, những bệnh nhân đầu tiên từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được chuyển sang Bệnh Viện Thanh Nhàn. Trong quá trình di chuyển, tất cả đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, khẩu trang, khử khuẩn đúng quy định và có nhân viên y tế đi cùng. Công tác vận chuyển được triển khai xuyên đêm, thận trọng, bảo đảm an toàn cho người bệnh và phòng chống dịch.

Ngày 5.10, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, từ đêm qua, bệnh viện đã tiếp nhận 194 bệnh nhân và 161 người nhà từ Bệnh viện Việt Đức. Dự kiến hôm nay, bệnh viện tiếp tục đón khoảng 200 bệnh nhân. Tất cả được chuyển điều trị tại khu cách ly nhà C của bệnh viện và sẽ được xếp lại theo đúng chuyên khoa.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được đưa vào khu vực cách ly, điều trị tại tầng 8 và tầng 9 của tòa nhà 9 tầng, bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn.
Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được đưa vào khu vực cách ly, điều trị tại tầng 8 và tầng 9 của tòa nhà 9 tầng, bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn

Đây là khu vực cách ly có cầu thang và lối đi riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với khu điều trị thông thường. Theo bà Hương, một số bệnh nhân nặng phẫu thuật sọ não và hồi sức thần kinh, được bệnh viện bố trí phòng điều trị riêng, có hệ thống ôxy, trang thiết bị máy móc theo dõi người bệnh.

Đồng thời, bệnh viện cũng đảm bảo nhân lực, huy động bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa ngoại thần kinh để chăm sóc điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Bên trong khu điều trị bệnh nhân nặng từ Việt Đức chuyển qua Bệnh viện Thanh Nhàn.
Bên trong khu điều trị bệnh nhân nặng từ Việt Đức chuyển qua Bệnh viện Thanh Nhàn.

"Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân từ tối qua, thuốc men đều đã được Bệnh viện Việt Đức cung cấp, trừ một số bệnh nhân cấp cứu chúng tôi đã chuẩn bị thuốc dịch truyền đảm bảo oxy, chế phẩm máu duy trì chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân", bác sĩ Hương nói.

Được biết, các bệnh nhân và người nhà đều đã được Bệnh viện Việt Đức xét nghiệm âm tính trước khi chuyển sang. Tuy nhiên, Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc sau 1-2 ngày, nhằm nhanh chóng bóc tách F0 khỏi khu điều trị.

 
Người nhà bệnh nhân bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn.
Người nhà bệnh nhân bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bệnh viện cũng nhắc nhở, kiểm soát bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tránh đi lại giữa các buồng bệnh, đảm bảo không bị lây nhiễm chéo. Về công tác chuyên môn đối với bệnh nặng, bệnh viện tiếp tục theo dõi chặt chẽ và giữ kết nối với từng chuyên khoa của Bệnh viện Việt Đức để cùng hội chẩn đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Đối với bệnh nhân thông thường, Bệnh viện Thanh Nhàn phân luồng chặt chẽ từ ngoài cổng, yêu cầu khai báo y tế. Nếu phát hiện người dân có yếu tố nguy cơ, sẽ đưa vào khu cách ly để xét nghiệm sàng lọc.

Các trường hợp bệnh nặng, sau phẫu thuật và đang chờ chuẩn bị phẫu thuật được tiếp nhận.
Các trường hợp bệnh nặng, sau phẫu thuật và đang chờ chuẩn bị phẫu thuật được tiếp nhận.
Các trường hợp bệnh nặng, sau phẫu thuật và đang chờ chuẩn bị phẫu thuật được tiếp nhận.

Ông Hoàng Quang Hiệu, Điều dưỡng trưởng, Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, những bệnh nhân nặng, bị chấn thương sọ não sẽ được sắp xếp phòng riêng, có nhân viên y tế túc trực chăm sóc. Đơn vị đã huy động 40 nhân viên y tế để phân luồng và hỗ trợ đưa/đón bệnh nhân vào khu cách ly.

"Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc và điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân khi đến đây cách ly", ông Hiệu khẳng định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia y tế: Khi dịch đã ổn Hà Nội nên mở cửa, không đóng mãi được

Thảo Anh - Nguyễn Hà |

Theo chuyên gia y tế, Hà Nội không đóng mãi được vì là Thủ đô, là đầu mối của giao lưu, có nhiều công trình kinh tế trọng điểm, vấn đề đi lại của người dân đến Thủ đô rất quan trọng, rồi vấn đề học sinh trở lại trường học…

Hà Nội thêm 2 ca COVID-19, 1 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 4.10 đến 12h00 trưa nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Hàng chục ôtô đưa hơn 1.000 người rời khỏi Bệnh viện Việt Đức trong đêm

Phạm Đông |

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang để chuyển người bệnh sang tiếp tục điều trị.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chuyên gia y tế: Khi dịch đã ổn Hà Nội nên mở cửa, không đóng mãi được

Thảo Anh - Nguyễn Hà |

Theo chuyên gia y tế, Hà Nội không đóng mãi được vì là Thủ đô, là đầu mối của giao lưu, có nhiều công trình kinh tế trọng điểm, vấn đề đi lại của người dân đến Thủ đô rất quan trọng, rồi vấn đề học sinh trở lại trường học…

Hà Nội thêm 2 ca COVID-19, 1 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 4.10 đến 12h00 trưa nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Hàng chục ôtô đưa hơn 1.000 người rời khỏi Bệnh viện Việt Đức trong đêm

Phạm Đông |

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang để chuyển người bệnh sang tiếp tục điều trị.