Bên trong Bệnh viện dã chiến số 3 mới hoàn thiện ở Hải Dương

Mai Dung |

Sau 1 tuần thi công hết tốc lực, Bệnh viện Dã chiến (BVDC) số 3 tại Hải Dương hoàn thành sớm hơn dự kiến 2 ngày, với quy mô 236 giường bệnh.

Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Hải Dương có tổng diện tích mặt bằng là 5230,17 m2, được thi công tại khu nhà 3 tầng Trung tâm Thực hành Thực nghiệm - trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 (TP Chí Linh), một khu vực có vị trí biệt lập, cách xa khu dân cư.
Sau khi cải tạo, lát mới sàn, sơn mới toàn bộ khu nhà, lắp đặt vách ngăn, đầu tư xây dựng mới hệ thống điện, nước, phòng vệ sinh, khu xử lý nước thải…, BVDC số 3 đã cơ bản hoàn thành, có thể bàn giao cho tỉnh Hải Dương, với cơ sở vật chất đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe trong thăm khám và điều trị bệnh nhân COVID-19.
Đến chiều và đêm 6.2, hàng trăm cán bộ nhân viên nhà đầu tư Sun Group và công nhân nhà thầu vẫn đang dồn toàn lực để hoàn thành các hạng mục cuối cùng của bệnh viện. Dự kiến, trước mắt BVDC số 3 của Hải Dương sẽ đưa vào hoạt động 236 giường bệnh. Các phòng bệnh đều được lắp vách ngăn và trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ bệnh nhân như như tủ, quạt, ghế, thùng rác,… Hệ thống trang thiết bị này hầu hết được vận chuyển ra từ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng.
Để đảm bảo an toàn tối đa trong phòng dịch cho các cán bộ, công nhân tham gia thi công, hai chốt kiểm tra phòng dịch được thiết lập tại trường ĐH Sao Đỏ - cơ sở 2 trong suốt quá trình triển khai dự án. Toàn bộ cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công đều được xét nghiệm COVID-19.
Theo anh Đoàn Khắc Trung, Trưởng Ban quản lý xây dựng Vùng Miền Trung - Tập đoàn Sun Group, phụ trách triển khai thi công Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Hải Dương, do giai đoạn này đúng vào dịp Tết âm lịch, nên việc bố trí nhân lực, xe cộ phục vụ dự án gặp khó khăn hơn rất nhiều so với khi thi công BVDC Tiên Sơn (Đà Nẵng). Chạy đua với thời gian, Sun Group và các công nhân nhà thầu đã cùng lúc triển khai song song công tác thiết kế và thi công bệnh viện, làm việc tới 14 tiếng mỗi ngày để gấp rút đẩy nhanh tối đa tiến độ công trình. BVDC số 3 hoàn thành sẽ nâng công suất điều trị bệnh nhân COVID-19 của ngành y tế Hải Dương lên khoảng 900 giường, đáp ứng kịp thời công tác điều trị.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Hải Dương: Nhiều phần quà thiết thực tặng giáo viên, học sinh cách ly

Diệu Thúy |

Nhiều phần quà thiết thực được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tặng giáo viên, học sinh các trường phải cách ly tập trung do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Hải Dương: Bắt quả tang một trường hợp trốn khỏi nơi phong tỏa

Mai Dung |

Lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 1 trường hợp đang trốn khỏi nơi phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Hải Dương: Nhiều phần quà thiết thực tặng giáo viên, học sinh cách ly

Diệu Thúy |

Nhiều phần quà thiết thực được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tặng giáo viên, học sinh các trường phải cách ly tập trung do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Hải Dương: Bắt quả tang một trường hợp trốn khỏi nơi phong tỏa

Mai Dung |

Lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 1 trường hợp đang trốn khỏi nơi phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.