Bên trong Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng trước giờ bàn giao

Trần Thùy |

Chiều 5.8,  Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ được đơn vị thi công bàn giao cho UBND TP. Đà Nẵng quản lý và điều trị phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện dã chiến được xây dựng bằng các vật liệu nhẹ, ngăn cách bằng vách ngăn, tại buổi kiểm tra hôm nay 2-8, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm an toàn và chất lượng công trình. Ảnh: Trần Thùy
Bệnh viện dã chiến được xây dựng bằng các vật liệu nhẹ, ngăn cách bằng vách ngăn, tại buổi kiểm tra hôm nay 2-8, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm an toàn và chất lượng công trình. Ảnh: Trần Thùy
Bệnh viện dã chiến được xây dựng bằng các vật liệu nhẹ, ngăn cách bằng vách ngăn. Ảnh: Trần Thùy
Bệnh viện dã chiến được xây dựng từ 1.8 với mục đích điều trị những ca bệnh nhẹ. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp,  bệnh viện sẽ tăng lên 1.000 giường. Ảnh: Trần Thùy
Bệnh viện dã chiến được xây dựng từ 1.8 với mục đích điều trị những ca bệnh nhẹ. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh viện sẽ tăng lên 1.000 giường. Ảnh: Trần Thùy
Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ định Phó giám đốc Trần Thị Thanh Thuỷ làm giám đốc cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến, phụ trách về hậu cần, tổ chức bên cạnh một cũng sẽ có một phó giám đốc phụ trách về chuyên môn. Ảnh: Trần Thùy
Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ định Phó giám đốc Trần Thị Thanh Thuỷ làm giám đốc cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến, phụ trách về hậu cần, tổ chức bên cạnh một cũng sẽ có một phó giám đốc phụ trách về chuyên môn. Ảnh: Trần Thùy
Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ định Phó giám đốc Trần Thị Thanh Thuỷ làm giám đốc cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến, phụ trách về hậu cần, tổ chức bên cạnh một cũng sẽ có một phó giám đốc phụ trách về chuyên môn. Ảnh: Trần Thùy
Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ định Phó giám đốc Trần Thị Thanh Thuỷ làm giám đốc cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến, phụ trách về hậu cần, tổ chức bên cạnh một cũng sẽ có một phó giám đốc phụ trách về chuyên môn. Ảnh: Trần Thùy
Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ định Phó Giám đốc Trần Thị Thanh Thuỷ làm Giám đốc cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến, phụ trách về hậu cần. Ảnh: Trần Thùy
Nhiều khu vực bên ngoài vẫn được đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: Trần Thùy
Nhiều khu vực bên ngoài vẫn được đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: Trần Thùy
Nhiều khu vực bên ngoài vẫn được đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: Trần Thùy
Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Bình Định chi viện 25 y, bác sĩ cho Đà Nẵng để chống dịch COVID-19

MINH TRÍ |

Tỉnh Bình Định cử đoàn nhân viên y tế của tỉnh này với 25 người hỗ trợ TP.Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng lên phương án thuê máy bay giải tỏa khách du lịch mắc kẹt

Hoàng Văn Minh |

Hiện Thành phố Đà Nẵng đang có 314 khách du lịch bị mắc kẹt hơn 1 tuần nay do dịch COVID-19 bùng phát. Và Sở Du lịch thành phố đang lên kế hoạch thuê các chuyến bay để đưa số du khách này rời Đà Nẵng trở về Hà Nội và TPHCM.

Phạt một phụ nữ từ Đà Nẵng về không cách ly phòng dịch COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Từ Đà Nẵng về nhưng không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng dịch COVID -19 mà tiếp xúc với nhiều người nên một phụ nữ đã bị chính quyền xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt 2 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Định chi viện 25 y, bác sĩ cho Đà Nẵng để chống dịch COVID-19

MINH TRÍ |

Tỉnh Bình Định cử đoàn nhân viên y tế của tỉnh này với 25 người hỗ trợ TP.Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng lên phương án thuê máy bay giải tỏa khách du lịch mắc kẹt

Hoàng Văn Minh |

Hiện Thành phố Đà Nẵng đang có 314 khách du lịch bị mắc kẹt hơn 1 tuần nay do dịch COVID-19 bùng phát. Và Sở Du lịch thành phố đang lên kế hoạch thuê các chuyến bay để đưa số du khách này rời Đà Nẵng trở về Hà Nội và TPHCM.

Phạt một phụ nữ từ Đà Nẵng về không cách ly phòng dịch COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Từ Đà Nẵng về nhưng không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng dịch COVID -19 mà tiếp xúc với nhiều người nên một phụ nữ đã bị chính quyền xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt 2 triệu đồng.