Bến Tre xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Kỳ Quan |

Trong những năm vào miền Nam, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có thời gian lưu lại ở chùa Tuyên Linh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Nơi đây đang được địa phương xây dựng thành khu lưu niệm.

Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đang được xây dựng tại Khu di tích chùa Tuyên Linh, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam. Công trình được khởi công cuối năm 2019, do Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 8,5 tỉ đồng.

Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp 19.5.2020, nhưng do những khó khăn trong quá trình thi công, có thể sẽ hoàn thành muộn hơn. Dự kiến sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để chùa Tuyên Linh chăm lo bảo quản khu di tích.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) trong thời gian cuối đời đã đến nhiều địa phương ở Nam Bộ như: Bình Dương, Sài Gòn, Bến Tre, Đồng Tháp… Tại Bến Tre, cụ đã lưu lại chùa Tuyên Linh để dạy chữ Hán cho lớp học do nhà chùa tổ chức và bắt mạch, kê toa chữa bệnh cho dân nghèo.

Đến năm 1927, cụ Phó bảng rời khỏi chùa Tuyên Linh, đến Cao Lãnh và ở lại đây cho đến khi qua đời vào năm 1929.

Ngày 30.7.1994, Bộ VHTT đã công nhận chùa Tuyên Linh là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Trước Bến Tre, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP.Cao Lãnh - nơi cụ sống thời gian cuối đời và yên nghỉ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Di tích Hà Nội mở cửa đón khách sau thời gian tạm đóng cửa do virus Corona

Quang Ngọc |

Sau 1 ngày đóng cửa phun khử trùng để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona loạt di tích lịch sử, văn hóa Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… bắt đầu mở cửa phục vụ khách tham quan.

Khai trương Khu lưu niệm Dầu khí Việt Nam

Minh Hạnh |

Ngày 13.7, tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), Tập đoàn dầu khí Quốc gia đã khai trương Khu lưu niệm Công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam. Đây được coi là “cái nôi” của ngành Dầu khí Việt Nam, không những là di tích lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam mà còn là địa điểm tham quan du lịch nằm trong quần thể du lịch của tỉnh Thái Bình và các địa phương lân cận.

Bàn giao công trình điện chiếu sáng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHÚC ĐẠT |

Ngày 17.5, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ bàn giao tuyến đường điện chiếu sáng tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuộc làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang).

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Di tích Hà Nội mở cửa đón khách sau thời gian tạm đóng cửa do virus Corona

Quang Ngọc |

Sau 1 ngày đóng cửa phun khử trùng để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona loạt di tích lịch sử, văn hóa Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… bắt đầu mở cửa phục vụ khách tham quan.

Khai trương Khu lưu niệm Dầu khí Việt Nam

Minh Hạnh |

Ngày 13.7, tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), Tập đoàn dầu khí Quốc gia đã khai trương Khu lưu niệm Công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam. Đây được coi là “cái nôi” của ngành Dầu khí Việt Nam, không những là di tích lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam mà còn là địa điểm tham quan du lịch nằm trong quần thể du lịch của tỉnh Thái Bình và các địa phương lân cận.

Bàn giao công trình điện chiếu sáng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHÚC ĐẠT |

Ngày 17.5, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ bàn giao tuyến đường điện chiếu sáng tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuộc làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang).