Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Kỳ Quan |

Bến Tre là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hai đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua cho thấy việc xây dựng hồ chứa nước ngọt phục vụ người dân vào mùa hạn mặn là rất cấp thiết. Trước nhu cầu bức xúc đó, Bến Tre đang triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3.

Ngày 22.9, tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo liên quan đến Dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3 tại xã Phú lễ, huyện Ba Tri.

Dự án có tên “Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân huyện Ba Tri (nếu thừa cung cấp cho 2 huyện Bình Đại và Giồng Trôm), đảm bảo mọi người dân Ba Tri đều có nước sạch sử dụng trong mùa khô.

Cùng với hồ chứa nước ngọt, dự án kết hợp bảo tồn, xây dựng Khu di tích căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa. Đồng thời phát triển hệ thống giao thông nhằm tạo điều kiện phát triển các cụm, tuyến dân cư gắn với phát triển làng nghề.

Một góc khu Lạc Địa. Ảnh: BQL dự án.
Một góc khu Lạc Địa. Ảnh: BQL dự án.

Dự án có tổng diện tích trên 120ha thuộc căn cứ cách mạng Lạc Địa trong kháng chiến. Trong đó, hồ chứa nước ngọt gần 98ha, Khu di tích lịch sử - văn hóa 13,5ha, khu dân cư gắn với làng nghề 10ha… Tổng mức đầu tư dự kiến trên 350 tỉ đồng từ nguồn Ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, thông tin thêm: Theo hồ sơ để lại thời Pháp thuộc, chủ sở hữu khu đất Lạc Địa là của làng Phú Lễ (thuộc đất công). Làng Phú Lễ cho người dân vào đìa để bắt cá. Đây là căn cứ cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau năm 1954, chính quyền cách mạng giao cho các hộ dân có khẩu đìa trước đây tiếp tục khai thác củi và cá. Đến thời kỳ chống Mỹ, Lạc Địa là căn cứ cách mạng. Từ sau năm 1975 đến nay, khu đất Lạc Địa thuộc quyền quản lý của Nhà nước cho dân thuê để sản xuất và nộp tiền thuê cho chính quyền địa phương.

Cũng theo ông Lập, để người dân cả tỉnh Tre sống chung được với biến đổi khí hậu, có đủ nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất vào mùa hạn mặn, Bến Tre cần có khoảng 6 - 7 hồ chứa nước như dự án Lạc Địa.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre nỗ lực xử lý vụ khiếu kiện đông người

Kỳ Quan |

Các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đang nỗ lực giải quyết một vụ khiếu kiện đông người liên quan đến khu đất công đang được địa phương làm dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt.

Cô giáo ở Bến Tre 36 năm làm cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngay khi ra trường đi dạy học năm 1984, cô đã làm cán bộ Công đoàn nhà trường. Từ đó cho đến khi về nghỉ hưu giữa 2020, liên tục 36 năm cô gắn bó với tổ chức Công đoàn. Cô là cán bộ Công đoàn duy nhất tỉnh Bến Tre vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Tổng LĐLĐVN năm 2019.

Bến Tre: Mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 500 triệu đồng xây công trình xã hội

Kỳ Quan |

Khi còn sống, mẹ muốn đóng góp thật nhiều cho quê hương nghèo khó, nhưng không có điều kiện. Trước khi qua đời, mẹ di nguyện dùng toàn bộ số tiền phúng điếu đám tang mẹ tặng cho địa phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bến Tre nỗ lực xử lý vụ khiếu kiện đông người

Kỳ Quan |

Các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đang nỗ lực giải quyết một vụ khiếu kiện đông người liên quan đến khu đất công đang được địa phương làm dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt.

Cô giáo ở Bến Tre 36 năm làm cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngay khi ra trường đi dạy học năm 1984, cô đã làm cán bộ Công đoàn nhà trường. Từ đó cho đến khi về nghỉ hưu giữa 2020, liên tục 36 năm cô gắn bó với tổ chức Công đoàn. Cô là cán bộ Công đoàn duy nhất tỉnh Bến Tre vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Tổng LĐLĐVN năm 2019.

Bến Tre: Mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 500 triệu đồng xây công trình xã hội

Kỳ Quan |

Khi còn sống, mẹ muốn đóng góp thật nhiều cho quê hương nghèo khó, nhưng không có điều kiện. Trước khi qua đời, mẹ di nguyện dùng toàn bộ số tiền phúng điếu đám tang mẹ tặng cho địa phương.