Bến Tre nới lỏng đi lại, cho phép tổ chức học trực tiếp

Trường Nhân |

Từ 0h ngày 19.10, người dân ngoài tỉnh ở vùng cấp độ 1, 2 theo quy định tại Nghị quyết 128 khi đến tỉnh Bến Tre không bị hạn chế đi lại. Người dân Bến Tre ra khỏi tỉnh không phải xin giấy đi đường.

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, UBND tỉnh Bến Tre đã chính thức ban hành kế hoạch về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bến Tre áp dụng từ 0h ngày 19.10.2021.

Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị quyết 128 và hướng dẫn tại Quyết định 4800 của Bộ Y tế, tỉnh Bến Tre xác định cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh này ở cấp độ 2.

Đáng chú ý, việc đi lại của người dân ngoài tỉnh vào địa bàn đã được nới lỏng theo tinh thần Nghị quyết 128. Cụ thể: Người dân ngoài tỉnh nếu đến từ vùng có đánh giá cấp độ 1, 2 không còn bị hạn chế đi lại. Đối với người đến từ vùng có đánh giá cấp độ 3, trong trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương.

Riêng đối với người đến từ vùng có đánh giá cấp độ 4, tỉnh yêu cầu phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương. Trong đó, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng được tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất.

Đối với những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày đến địa phương.

Những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 phải thực hiện cách ly 14 ngày tập trung hoặc tại nhà tùy theo điều kiện thực tế từng trường hợp cụ thể; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày đến địa phương.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chuyên gia, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công nhân… là người ngoài tỉnh đến từ vùng cấp độ 3, 4 ra vào thường xuyên trên địa bàn tỉnh, trong ngày về thì có giấy tiêm phòng 2 mũi hoặc F0 khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Đối với người dân Bến Tre, nếu có nhu cầu ra khỏi địa bàn tỉnh không phải xin giấy đi đường, khi trở về thực hiện các quy định như người đến từ ngoài tỉnh.

Công văn này cũng cho phép tổ chức dạy học trực tiếp khi cơ sở giáo dục ở địa bàn cấp huyện không có ca nhiễm ngoài cộng đồng. Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh, Sở Giáo dục đào tạo trình xin ý kiến UBND tỉnh quyết định việc dạy học trực tiếp.

Kể từ 0h ngày 19.10, tỉnh Bến Tre cũng cho phép mở lại hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy và vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh. Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp,… cũng được phép hoạt động nhưng không quá 50% sức chứa.

Trường Nhân
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

An Giang áp dụng Công điện 1314 trước khi thực hiện Nghị quyết 128

An Giang |

Ngày 18.10, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn 1176/UBND-KGVX hướng dẫn các địa phương áp dụng tinh thần Công điện 1314 trước khi có kế hoạch cụ thể về việc áp dụng Nghị quyết 128.

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

An Giang áp dụng Công điện 1314 trước khi thực hiện Nghị quyết 128

An Giang |

Ngày 18.10, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn 1176/UBND-KGVX hướng dẫn các địa phương áp dụng tinh thần Công điện 1314 trước khi có kế hoạch cụ thể về việc áp dụng Nghị quyết 128.

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.