Bến Tre ghi nhận số ca F0 trong ngày cao kỷ lục

Kỳ Quan |

BẾN TRE - Ngày 28.11, tỉnh Bến Tre ghi nhận 466 ca F0 mắc bệnh COVID-19, cao nhất từ đầu mùa dịch, dù trước đó địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường để phòng, chống dịch.

Theo số liệu của ngành Y tế tỉnh Bến Tre, trong ngày 28.11 (từ 18 giờ ngày 27.11 đến 18 giờ ngày 28.11), toàn tỉnh ghi nhận 466 ca dương tính với SARS-CoV-2, cao nhất từ đầu mùa dịch.

Ngày ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trước đó là ngày 24.11 với 430 ca.

Đến ngày 28.11, tỉnh Bến Tre đã ghi nhận tổng cộng 7.076 ca F0 từ đầu mùa dịch, trong đó có 3.381 ca đã ra viện và 64 ca tử vong.

Trước đó, tỉnh Bến Tre đã triển khai áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với cấp độ 2, như hạn chế ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, dừng hoạt động kinh doanh bida, quán bar, karaoke, vũ trường, internet, trò chơi điện tử...

Tỉnh Bến Tre đang khẩn trương tiêm phòng COVID-19 cho người dân với trên 96% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 và khoảng 66% đẽ tiêm đủ 2 mũi.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành nhà máy điện gió đầu tiên ở Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Ngày 28.11.2021, tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre tại xã An Thủy, huyện Ba Tri - công trình điện gió đưa vào vận hành thương mại đầu tiên của tỉnh.

Từ 26.11, Bến Tre hạn chế ra đường sau 21 giờ

Kỳ Quan |

Bến Tre - Lần đầu tiên từ đầu mùa dịch, tỉnh Bến Tre ghi nhận số ca F0 trong ngày vượt con số 400. Tỉnh Bến Tre nói chung, TP.Bến Tre nói riêng phải áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

F0 tăng cao ở Bến Tre, “vùng cam” lấn át “vùng vàng”

Kỳ Quan |

BẾN TRE - Số ca nhiễm liên tục tăng cao, các huyện trong tỉnh lần lượt chuyển từ “vùng xanh” sang “vùng vàng” và “vùng cam”. Toàn tỉnh Bến Tre không còn huyện “vùng xanh”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh thành nhà máy điện gió đầu tiên ở Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Ngày 28.11.2021, tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre tại xã An Thủy, huyện Ba Tri - công trình điện gió đưa vào vận hành thương mại đầu tiên của tỉnh.

Từ 26.11, Bến Tre hạn chế ra đường sau 21 giờ

Kỳ Quan |

Bến Tre - Lần đầu tiên từ đầu mùa dịch, tỉnh Bến Tre ghi nhận số ca F0 trong ngày vượt con số 400. Tỉnh Bến Tre nói chung, TP.Bến Tre nói riêng phải áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

F0 tăng cao ở Bến Tre, “vùng cam” lấn át “vùng vàng”

Kỳ Quan |

BẾN TRE - Số ca nhiễm liên tục tăng cao, các huyện trong tỉnh lần lượt chuyển từ “vùng xanh” sang “vùng vàng” và “vùng cam”. Toàn tỉnh Bến Tre không còn huyện “vùng xanh”.