Tại buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - ông Võ Thành Hạo - với CNLĐ mới đây, CNLĐ Cty Âu Việt (huyện Mỏ Cày Bắc) phản ánh việc rác thải sinh hoạt ứ đọng đã ảnh hưởng đến đời sống của CNLĐ. Cụ thể, các bãi rác trong tỉnh đều quá tải, không nơi nào nhận tiêu thụ rác thải của Cty Âu Việt. Cty trang bị lò đốt rác thì bị người dân phản đối vì gây ô nhiễm môi trường. Cty buộc phải chở rác qua tận tỉnh Trà Vinh để thuê tiêu thụ, nhưng rồi họ cũng không thể tiếp tục nhận, vì bên Trà Vinh cũng quá tải.
Khảo sát sau đó của Sở TNMT tỉnh Bến Tre tại Cty Âu Việt cho thấy, với 330 lao động, lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày chỉ khoảng 50 - 60kg, nhưng không nơi nào chịu tiếp nhận để xử lý. CNLĐ phải “dè sẻn” từng miếng rác trong sinh hoạt để giảm khó khăn cho Cty.
Trong khi mỗi năm đều có đoàn đánh giá BSCI (đến từ châu Âu) việc tuân thủ trách nhiệm xã hội của Cty. Họ kiểm tra chặt chẽ việc xử lý rác thải, mà nếu không đáp ứng, Cty sẽ “mất điểm” khi xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường khó tính. Trước những bức xúc ấy, lãnh đạo Sở TNMT chỉ có thể hứa: “Sở sẽ đề xuất với UBND tỉnh giải pháp để tháo gỡ cho doanh nghiệp”.
Hiện nay, ngoài các bãi rác nhỏ lẻ, bãi rác Phú Hưng (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) phải gồng mình gánh lượng rác lớn thải hàng ngày. Bãi rác được thành lập từ năm 1990 theo mô hình chôn lấp có công suất tiêu thụ 100 - 120 tấn/ngày. Đến nay, bãi rác Phú Hưng không còn nơi để đổ rác, yêu cầu phải đóng cửa để khắc phục ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, do chưa có nơi nào thay thế nên bãi rác Phú Hưng vẫn phải hoạt động. Thấy trước tình hình, tỉnh Bến Tre đã mời gọi đầu tư vào xử lý rác thải. Đến năm 2015, dự án NMXLRT Bến Tre được cấp phép trên diện tích gần 5ha tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng, công suất 200 tấn rác thải/ngày.
Nhà máy được khởi công vào đầu năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng. Thế nhưng, nhà đầu tư đã nhiều lần xin gia hạn thi công mà công trình vẫn ì ạch. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bến Tre ra “tối hậu thư” đến ngày 31.7 nếu không đưa nhà máy vào hoạt động, sẽ rút giấy phép, thu hồi dự án, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Trong khi đó, theo Cty CP Công trình đô thị Bến Tre, cùng với sự phát triển của cuộc sống, lượng rác cần xử lý ở Bến Tre ngày càng lớn, đã vượt xa công suất của Dự án NMXLRT Bến Tre. Chưa kể trước đây, rác ở Bến Tre còn có thể vượt sông Tiền qua Tiền Giang hoặc vượt sông Cổ Chiên đổ vào các bãi rác ở tỉnh Trà Vinh. Nhưng hiện nay, chuyện đó rất khó khăn hoặc không còn nữa.