Bến Tre chính thức có tên đường Trương Vĩnh Trọng

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre chính thức có đường mang tên cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại quê hương của ông - huyện Giồng Trôm.

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bến Tre Khóa X (diễn ra cuối tháng 8 vừa qua), từ ngày 3.9.2021 tỉnh Bến Tre có đường mang tên Trương Vĩnh Trọng.

Đường Trương Vĩnh Trọng dài 9,3km, trên đường tỉnh 885, nằm trên địa bàn huyện Giồng Trôm, người dân thường gọi là tuyến tránh thị trấn Giồng Trôm. Điểm đầu đường là vòng xoay thị trấn Giồng Trôm, điểm cuối là vòng xoay Hưng Nhượng.

Đây là tuyến đường nối liền huyện Giồng Trôm và huyện Ba Tri, là con đường huyết mạch, có vị trí quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Giồng Trôm và tỉnh Bến Tre.

Cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (qua đời tháng 2.2021) là người con của quê hương Giồng Trôm - Bến Tre, có nhiều đóng góp cho quê hương Đồng Khởi trong chiến tranh cũng như sau ngày hòa bình.

Theo hồ sơ của UBND huyện Giồng Trôm, việc đặt tên đường Trương Vĩnh Trọng là để tưởng nhớ công ơn, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau về những đóng góp của ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ - đối với quê hương Giồng Trôm nói riêng, với tỉnh Bến Tre nói chung.

Đồng thời, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân trong hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội theo xu hướng phát triển của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, nhằm ghi nhận sự vận động và đóng góp của ông Trương Vĩnh Trọng trong quá trình xây dựng đường tỉnh 885.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

TP.Bến Tre 25 ngày qua không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng

Kỳ Quan |

Tính từ ngày 12.8 đến nay, đã 25 ngày, trên địa bàn TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

TP.Bến Tre - “Thành phố Xanh” giữa vòng vây COVID-19

Kỳ Quan |

Dịch COVID-19 đã bùng phát và đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có một số địa phương của tỉnh Bến Tre. Bằng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân cùng với cách làm sáng tạo, TP.Bến Tre đang trở thành “Thành phố Xanh” trước dịch bệnh.

Sau 50 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Bến Tre trở về mức dưới 2 con số

Kỳ Quan |

Số liệu công bố từ ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, từ 18h ngày 29.8 đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 50 ngày, kể từ ngày 11.7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Bến Tre lại trở về mức dưới 2 con số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.Bến Tre 25 ngày qua không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng

Kỳ Quan |

Tính từ ngày 12.8 đến nay, đã 25 ngày, trên địa bàn TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

TP.Bến Tre - “Thành phố Xanh” giữa vòng vây COVID-19

Kỳ Quan |

Dịch COVID-19 đã bùng phát và đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có một số địa phương của tỉnh Bến Tre. Bằng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân cùng với cách làm sáng tạo, TP.Bến Tre đang trở thành “Thành phố Xanh” trước dịch bệnh.

Sau 50 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Bến Tre trở về mức dưới 2 con số

Kỳ Quan |

Số liệu công bố từ ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, từ 18h ngày 29.8 đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 50 ngày, kể từ ngày 11.7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Bến Tre lại trở về mức dưới 2 con số.