Thông tin từ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ngày 21.1 cho biết, do ảnh hưởng xâm nhập mặn, công ty đã chính thức phát nước ngọt bằng giải pháp vận chuyển xà lan để bơm nước ngọt về Nhà máy nước Lương Quới (huyện Giồng Trôm) xử lý và cấp nước ngọt ra mạng lưới phục vụ người dân trên địa bàn. Khi vận hành hệ thống vận chuyển nước ngọt bằng xà lan, chi phí sản xuất và giá thành nước máy sẽ tăng cao, khoảng 4 - 5 lần so với giá hiện tại.
Trước đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã cung cấp cho UBND các xã, thị trấn trong vùng mỗi đơn vị 100 tờ thông báo để phổ biến đến trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng tổ Nhân dân tự quản để tuyên truyền đến từng hộ dân để biết phối hợp thực hiện.
Công ty khuyến cáo khách hàng sử dụng nước tiết kiệm; có chế độ dùng nước hợp lý; khóa các thiết bị sử dụng nước khi không sử dụng; kiểm tra đường ống nước, các van khóa, bồn chứa, thiết bị sử dụng nước…
Theo thông báo của ngành Khí tượng thủy văn Bến Tre, từ cuối tháng 12.2020, độ mặn nước sông tại Lương Quới đã vượt quá chuẩn quy định Bộ Y tế cho nước sinh hoạt và tiếp tục tăng nhanh, mặn xâm nhập sâu. Phương án vận chuyển nước ngọt của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre sẽ đảm bảo cấp nước ngọt ra mạng lưới đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế phục vụ nước ngọt người dân.
Dự kiến mức giá nước sạch cho sinh hoạt khu vực Nhà máy nước Lương Quới bị mặn khoảng hơn 50.000 đồng/m3. Ở từng độ mặn, giá tiêu thụ nước sạch bình quân của các đơn vị cấp nước (tùy vị trí) dao động từ 27.000 - 43.000 đồng/m3.
Mùa hạn mặn 2019 – 2020, tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng chục ngàn người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhóm từ thiện đã đứng ra vận chuyển nước ngọt từ xa về cung cấp miễn phí cho người dân Bến Tre tại các vùng thiếu nước ngọt cho ăn uống, sinh hoạt.