Bến phà Rạch Miễu trước ngày “tái xuất” để giải cứu cầu Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Phà Rạch Miễu tưởng như đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình sau hơn nửa thế kỷ tồn tại khi cầu Rạch Miễu thông xe. Nhưng hơn 10 năm sau, phà Rạch Miễu sắp “tái xuất” để chia sẻ gánh nặng với cầu Rạch Miễu.

Thông tin từ ngành Giao thông - Vận tải tỉnh Bến Tre ngày 21.12 cho biết, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành bến phà Rạch Miễu để kịp đưa vào hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Hiện ở cả 2 bên, các đơn vị đang tập trung thi công bến phà và đường dẫn lên các tuyến giao thông chính. Dự kiến sẽ có 3 phà hoạt động liên tục trong những ngày trước và sau Tết Tân Sửu để đưa rước khách qua sông Tiền, nối hai bờ xã Phú Túc (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và xã Song Thuận (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Vào năm 2009, cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang với Bến Tre thông xe. Sau đó cầu Cổ Chiên cũng được bắc nối Bến Tre với Trà Vinh. Phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 60 qua các cây cầu này tăng nhanh, dẫn đến cầu Rạch Miễu quá tải. Cầu Rạch Miễu được thiết kế với công suất 3.000 - 6.000 lượt ôtô qua lại mỗi ngày đêm nhưng hiện tại lượng xe đã lên đến khoảng 18.000 lượt. Phương án xây cầu Rạch Miễu 2 đang được khởi động, nhưng còn phải mất nhiều năm mới có được cây cầu mới.

Để giải quyết tình trạng kẹt xe tại cầu Rạch Miễu, bến phà Rạch Miễu tạm là phương án đã được lựa chọn, cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km về phía thượng lưu. Phía Tiền Giang nối vào Đường tỉnh 864, phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B. Tổng kinh phí thực hiện bến phà khoảng 100 tỉ đồng.

Thi công bến phà phía Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Thi công bến phà phía Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Gia cố nền đường bến phà. Ảnh: K.Q
Gia cố nền đường bến phà. Ảnh: K.Q
Thi công đường dẫn từ bến phà lên tuyến chính. Ảnh: K.Q
Thi công đường dẫn từ bến phà lên tuyến chính. Ảnh: K.Q
Con đường có sẵn dẫn xuống bến phà phía Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Con đường có sẵn dẫn xuống bến phà phía Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Bến phà Rạch Miễu cũ cách đây hơn 11 năm. Ảnh: K.Q
Bến phà Rạch Miễu cũ cách đây hơn 11 năm. Ảnh: K.Q
Những chuyến phà Rạch Miễu trước ngày cầu Rạch Miễu thông xe năm 2009. Ảnh: K.Q
Những chuyến phà Rạch Miễu trước ngày cầu Rạch Miễu thông xe năm 2009. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động trước Tết Tân Sửu

Kỳ Quan |

Trong khi chờ đợi xây dựng cầu Rạch Miễu 2 (dự kiến khoảng 4 năm nữa mới xong), để giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện hữu, phương án làm phà tạm Rạch Miễu đã được triển khai. Dự kiến phà sẽ hoạt động trước Tết Tân Sửu.

Chuẩn bị xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bến Tre cho biết, trong tháng 8 này, Sở sẽ hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế tổng dự toán dự án xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

100 tỉ đồng xây bến phà để “giải cứu” cầu Rạch Miễu dịp Tết Tân Sửu 2021

THANH HUYỀN |

Dự kiến bến phà Rạch Miễu tạm 100 tỉ đồng, được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện tại 10km sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động trước Tết Tân Sửu

Kỳ Quan |

Trong khi chờ đợi xây dựng cầu Rạch Miễu 2 (dự kiến khoảng 4 năm nữa mới xong), để giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện hữu, phương án làm phà tạm Rạch Miễu đã được triển khai. Dự kiến phà sẽ hoạt động trước Tết Tân Sửu.

Chuẩn bị xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bến Tre cho biết, trong tháng 8 này, Sở sẽ hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế tổng dự toán dự án xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

100 tỉ đồng xây bến phà để “giải cứu” cầu Rạch Miễu dịp Tết Tân Sửu 2021

THANH HUYỀN |

Dự kiến bến phà Rạch Miễu tạm 100 tỉ đồng, được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện tại 10km sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.