Bến cóc “khủng” giữa Thủ đô, ĐBQH Bùi Thị An: Quản lý yếu kém, nếu cần thì thay người quản lý

Nhóm PV Bạn đọc |

Đó là khẳng định của bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa 13 đánh giá về công tác quản lý của cơ quan chức năng khi để xảy ra tình trạng bến cóc “khủng” (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) tồn tại từ lâu.

Hàng ngày, hàng trăm lượt xe chạy các tuyến cố định ra vào đón trả khách nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

Theo đánh giá của bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa 13, việc tồn tại bến cóc lớn, nhà xe tùy tiện bắt khách dọc đường, lỗi đầu tiên của người quản lý làm chưa nghiêm.

Trong trường hợp các xe vào bến, bắt khách sai quy định xuất hiện nhiều, cơ quan quản lý, lực lượng chức năng phải vào cuộc, xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, hợp xe chạy lòng vòng đón khách, những người quản lý trực tiếp phải xem xét, đánh giá lại thực trạng này và phải có giải pháp cụ thể.

Bà Bùi Thị An khẳng định: “Rõ ràng trình độ quản lý của mình kém nên sự việc trên diễn ra nhức nhối nhưng vẫn có giải pháp xử lý. Ngoài việc xử phạt “tương xứng” với lỗi vi phạm còn có thể công bố công khai “danh tính” của các nhà xe vi phạm, để triệt tiêu việc bắt khách dọc đường, đỗ bến bãi không đúng quy định".

Thành phố đã lấy mục tiêu kỷ cương, trong đó có vấn đề trật tự đô thị. Trật tự đô thị là việc tham gia giao thông văn minh, dừng đỗ đúng bến, đúng quy định. Bến là bến, bãi là bãi, không thể để chuyện chỗ nào cũng là bến cóc, chỗ nào có thể nhảy lên xe được. Chuyện này không phù hợp với mục tiêu trật tự văn minh đô thị mà TP Hà Nội đang hướng đến”, bà An nhấn mạnh.

Trước tình trạng bến cóc rộng hàng nghìn m2, mỗi ngày bến cóc này có hàng trăm lượt xe chạy các tuyến cố định Hà Nội – Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,… ra vào đón trả khách nhưng không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, bà Bùi Thị An khẳng định: “Phải làm rõ trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ quản lý bến này và đề nghị xử lý triệt để tình trạng trên. Trách nhiệm của người quản lý phải được công khai, nếu cần phải “thay” quản lý”.

Trong trường hợp để tồn tại bến “khủng” nhiều năm, trách nhiệm thuộc về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và chính quyền địa phương. Họ phải nắm rõ, phát hiện ra sự việc trên, không để đến khi báo chí nêu lên mới vào cuộc. Vì vậy, làm sao trách nhiệm của người quản lý phải phát hiện ra vấn đề, đừng để vấn đề bung ra thì “mất bò mới lo làm chuồng”, gây hậu quả, lãng phí cho xã hội. Bên cạnh đó, người dân nghi ngờ có "bảo kê" đằng sau thì cơ quan chức năng phải làm rõ về vấn đề này, bà An cho biết thêm.

Nhóm PV Bạn đọc
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.