Bến Cát làm đề án lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Bến Cát là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động, đang thực hiện đề án lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Ngày 14.3, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án thị xã Bến Cát trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Bến Cát có diện tích đất tự nhiên gần 24.000 ha, dân số khoảng 350.000 người. Thị xã có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 5 phường và 3 xã, hiện các xã cũng đang đánh giá các tiêu chí để lên phường.

Đây là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương. Có tất cả 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động được quy hoạch rất bài bản. Các khu công nghiệp của Bến Cát tạo ra việc làm cho khoảng 180.000 lao động. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 139,8 triệu/người/năm.

Đáng chú ý, bên cạnh khu công nghiệp, có các khu đô thị được quy hoạch bài bản, hướng đến xây dựng không gian và nâng cao chất lượng sống của người lao động.

Thị xã Bến Cát có 2 trường đại học trú đóng, trong đó Trường Đại học Việt Đức đã được xây dựng đi vào hoạt động.

Bến Cát quy hoạch nhiều công viên rộng, đẹp tạo không gian sống tốt hơn cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Bến Cát quy hoạch nhiều công viên rộng, đẹp tạo không gian sống tốt hơn cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng

Bến cát có các trục giao thông như quốc lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn, đường ĐT 744, ĐT 741... kết nối linh hoạt với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đi TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên.

Mặc dù trong năm 2021, bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế xã hội của Bến Cát vẫn tiếp tục phát triển. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất gần 193.000 tỉ đồng, tăng 17,2%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 143.450 tỉ đồng, thương mại - dịch vụ đạt gần 49.000 tỉ đồng, nông nghiệp đạt 602 tỉ đồng.

Theo UBND thị xã Bến Cát, qua đánh giá các tiêu chí: dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp… thì về cơ bản các xã đã đủ các tiêu chuẩn nâng lên phường và thị xã Bến Cát đủ tiêu chuẩn nâng lên thành phố.

Khu vực trung tâm hành chính thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng.
Khu vực trung tâm hành chính thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng.

Đáng chú ý, có nhiều thế mạnh đưa Bến Cát trở thành trung tâm của tỉnh Bình Dương về phát triển công nghiệp, thương mại, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, đầu năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương xây dựng đề án thành lập  thành phố Bến Cát và thành phố Tân Uyên trực thuộc tỉnh. Trong tuần này, UBND tỉnh sẽ có chương trình làm việc với thị xã Bến Cát về phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phát triển đô thị của thị xã Bến Cát.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn qua thị xã Bến Cát với 10 làn xe chạy. Ảnh: Đình Trọng
Đường Mỹ Phước Tân Vạn qua thị xã Bến Cát với 10 làn xe chạy. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chung cư không phép vẫn xây dựng đã hết hạn hoàn thành thủ tục pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư không có giấy xây dựng vẫn xây lên tầng 3 và bị xử phạt 2 lần. Đến nay, hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng.

Doanh nghiệp tổ chức xe, mua vé máy bay đón người lao động vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau hơn một tháng hoạt động trở lại sau Tết, nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương đã tuyển dụng được nguồn lao động, dần ổn định sản xuất.

Bình Dương: Chủ động phương án dạy học khi có tình huống dịch bất thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại ở Bình Dương, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể để chủ động phương án dạy học.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Chung cư không phép vẫn xây dựng đã hết hạn hoàn thành thủ tục pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư không có giấy xây dựng vẫn xây lên tầng 3 và bị xử phạt 2 lần. Đến nay, hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng.

Doanh nghiệp tổ chức xe, mua vé máy bay đón người lao động vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau hơn một tháng hoạt động trở lại sau Tết, nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương đã tuyển dụng được nguồn lao động, dần ổn định sản xuất.

Bình Dương: Chủ động phương án dạy học khi có tình huống dịch bất thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại ở Bình Dương, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể để chủ động phương án dạy học.