Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước cổng nhà dân

ANH THƯ |

Người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một người dân ở xã Hồng Phong (Nam Sách, Hải Dương).

Sáng 25.9, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, một bé trai sơ sinh đã bị bỏ rơi vào khoảng 0h30 ngày 22.9 tại cửa nhà dân ở địa phương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân ở thôn Vạn Tải Đông, Hồng Phong phát hiện bé trai bị bỏ rơi tại gốc cây ở cửa nhà mình.

Bé chưa rụng dây rốn, có quần áo và tã lót đựng trong túi nilon mang theo.

Bên cạnh bé trai có dòng chữ ghi bên ngoài một chiếc phong bì với nội dung: “Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được cháu, mong anh chị nuôi giúp cháu. Cháu sinh vào sáng 21.9”.

Sự việc được báo lên chính quyền địa phương, Công an xã Hồng Phong có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Hồng Phong thông tin trên đài truyền thanh xã, đài phát thanh huyện Nam Sách để người thân cháu bé đến nhận lại.

Chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận nuôi theo quy định nếu không có ai tới nhận cháu.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Đặng Thị Tâm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, sau khi phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi, UBND xã sẽ tiến hành lập biện bản về trẻ em bị bỏ rơi, thông báo và niêm yết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Luật sư Tâm, khi hết thời hạn được UBND xã niêm yết nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ thì UBND xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ.

Về điều kiện nhận con nuôi, Luật sư Tâm cho biết, căn cứ theo điều 14, 17, 18 và 19 luật nuôi con nuôi 2010 thì điều kiện đối với người nhận con nuôi như sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; Có tư cách đạo đức tốt; Không thuộc các trường hợp không được nhận con nuôi.

Hồ sơ của người nhận con nuôi bao gồm: Đơn xin nhận con nuôi; Bản sao hộ chiếu, giấy chưng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; Phiếu lý lịch tư pháp; Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa ôm chầm, mừng rỡ khi thấy bà ngoại đón

ANH THƯ |

Sau khi biết thông tin về cháu bé bị bỏ rơi ở cổng chùa La Chợ (Nam Định) với lời nhắn "tôi không vương vấn gì hết", gia đình đã đến làm thủ tục đón cháu về.

Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa với lời nhắn "tôi không vương vấn gì hết"

ANH THƯ |

Tối 21.9, tại cổng chùa La Chợ (xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), nhà chùa phát hiện 1 bé trai cao khoảng 75cm, nặng khoảng 10kg, bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Tòa án Bình Định quyết định mở thủ tục phá sản

X.N |

Ngày 17.9, TAND tỉnh Bình Định cho biết đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với Cty CP Đường Bình Định (BISUCO).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa ôm chầm, mừng rỡ khi thấy bà ngoại đón

ANH THƯ |

Sau khi biết thông tin về cháu bé bị bỏ rơi ở cổng chùa La Chợ (Nam Định) với lời nhắn "tôi không vương vấn gì hết", gia đình đã đến làm thủ tục đón cháu về.

Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa với lời nhắn "tôi không vương vấn gì hết"

ANH THƯ |

Tối 21.9, tại cổng chùa La Chợ (xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), nhà chùa phát hiện 1 bé trai cao khoảng 75cm, nặng khoảng 10kg, bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Tòa án Bình Định quyết định mở thủ tục phá sản

X.N |

Ngày 17.9, TAND tỉnh Bình Định cho biết đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với Cty CP Đường Bình Định (BISUCO).