Bé trai ở Đắk Nông bị bỏ rơi ngoài đường giữa đêm khuya

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Đêm khuya, người dân ở huyện Đắk Mil phát hiện một bé trai bị bỏ rơi gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông. Lúc này, trên người bé trai chỉ có một chiếc khăn màu cam quấn quanh người.

Ngày 9.4, UBND thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil phát đi thông báo tìm thân nhân của bé trai bị bỏ rơi ở trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian một tuần, bố mẹ của cháu bé không đến nhận, UBND thị trấn Đắk Mil sẽ đăng ký khai sinh và bàn giao cho đơn vị nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 8.4, UBND thị trấn Đắk Mil nhận được thông tin một cháu bé bị bỏ rơi gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông ở tổ dân phố 5.

Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé có quấn một chiếc khăn màu cam và một miếng tã lót, ngoài ra không có giấy tờ, đồ vật hay tài sản giá trị nào khác.

Qua kiểm tra, cháu bé nặng khoảng 2,5kg, cơ thể còn vết máu (nghi do mới sinh) và tím tái vì nằm ngoài trời lạnh.

Ngay sau đó, cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông đã đưa cháu đến cơ sở y tế để sơ cấp cứu. Đến sáng 9.4, sức khỏe của cháu bé đã ổn định nên được đưa về trung tâm chăm sóc.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đắk Nông xoay xở sản xuất vì nhiều công nhân mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng người lao động trong các công ty, doanh nghiệp mắc COVID-19 ở tỉnh Đắk Nông hiện diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh này, nhiều nhà máy, doanh nghiệp đang tìm cách xoay xở để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Ly kỳ sự tích miếu thần đá trên "nóc nhà" Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dãy núi Tà Đùng có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh sự hùng vỹ đó, ở dãy núi Tà Đùng còn có miếu Thần Đá, một địa điểm rất thiêng liêng, gắn với truyền thống nhiều đời nay của bà con dân tộc Mạ.

Di thực thành công loại ớt Aji Charapita đắt nhất thế giới về Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ớt Aji Charapita có nguồn gốc từ Peru, là loại ớt có giá bán vào loại đắt đỏ nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, vài năm qua, anh Đậu Văn Cường, ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã di thực được loại cây trồng này về phát triển ở địa phương với số lượng hơn 10.000 cây.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Doanh nghiệp Đắk Nông xoay xở sản xuất vì nhiều công nhân mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng người lao động trong các công ty, doanh nghiệp mắc COVID-19 ở tỉnh Đắk Nông hiện diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh này, nhiều nhà máy, doanh nghiệp đang tìm cách xoay xở để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Ly kỳ sự tích miếu thần đá trên "nóc nhà" Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dãy núi Tà Đùng có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh sự hùng vỹ đó, ở dãy núi Tà Đùng còn có miếu Thần Đá, một địa điểm rất thiêng liêng, gắn với truyền thống nhiều đời nay của bà con dân tộc Mạ.

Di thực thành công loại ớt Aji Charapita đắt nhất thế giới về Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ớt Aji Charapita có nguồn gốc từ Peru, là loại ớt có giá bán vào loại đắt đỏ nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, vài năm qua, anh Đậu Văn Cường, ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã di thực được loại cây trồng này về phát triển ở địa phương với số lượng hơn 10.000 cây.