Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà: Sức khỏe tốt, tiến triển tích cực

Phạm Đông |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa có thông tin về tình hình sức khỏe bé trai bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội.

Chiều 1.9, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sức khoẻ của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội đang tiến triển rất tốt. Bên cạnh đó, đơn vị đang làm công văn để chẩn bị đưa bé đến Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Về sức khỏe cháu bé, ông Thái Bằng Giang – Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: “Sức khoẻ của bệnh nhân N.P.Đ đang rất tốt, tiến triển rất tích cực. Bây giờ bé trai đã không phải điều trị gì nữa và không cần tiêm kháng sinh”.

Ông Giang cho biết, khi nhập viện, bé trai bị bỏ rơi chỉ nặng 2,2 kg nhưng bây giờ, bé đã tăng lên 2,6 kg. Bé tự bú bình, có thể tự chơi rất ngoan, không hề khóc. Tuy nhiên, tạm thời bé Đ. vẫn phải được nuôi dưỡng và theo dõi bởi các bác sĩ.

Bé trai vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bé trai vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cũng ngày, ông Vũ Việt Hùng – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin, trước những tín hiệu tích cực về sức khoẻ của bé N.P.Đ, đơn vị đang củng cố hồ sơ để làm công văn đến Sở LĐTBXH Hà Nội đề xuất đưa bé đến Trung tâm bảo trợ xã hội, để bé tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, phía bệnh viện cũng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm AND của bé Đ. với ông ngoại. Nếu kết quả xác nhận 2 bên có huyết thống mà gia đình mong muốn nuôi dưỡng bé Đ. thì kế hoạch đưa bé đến Trung tâm bảo trợ xã hội có thể sẽ thay đổi.

Tuy nhiên, nếu kết quả xét nghiệm AND của bé Đ. với ông ngoại không giống, bệnh viện sẽ đưa bé đến Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 17h50 ngày 18.8, người dân trú tại nhà trọ số 45 phố Đào Nguyên A, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội bất ngờ phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe giữa 2 tường của 2 dãy nhà trọ.

Bé trai bị bỏ rơi có trọng lượng khoảng 2,2kg. Bé được sơ cứu tại Trạm y tế Thị trấn Trâu Quỳ và sau đó, sơ cứu, cắt rốn và tắm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của bé trai hơi yếu nên các bác sĩ đã chuyển bé sang bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng xác định mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi tên là N.K.H (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình), hiện đang là sinh viên năm 2 tại trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Theo điều tra bước đầu, nguyên nhân khiến chị H. vứt bỏ con sau khi sinh là vì có thai ngoài ý muốn, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà: Người thân cháu bé đã đến nhận

Phạm Đông |

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội đã được người thân đến chính quyền địa phương làm thủ tục nhận lại.

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà: Nhiều nhà hảo tâm góp tiền ủng hộ

Phạm Đông |

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội đã được nhiều nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tiền.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội hiện ra sao?

Phạm Đông - Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa có thông tin về tình hình sức khỏe bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà: Người thân cháu bé đã đến nhận

Phạm Đông |

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội đã được người thân đến chính quyền địa phương làm thủ tục nhận lại.

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà: Nhiều nhà hảo tâm góp tiền ủng hộ

Phạm Đông |

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội đã được nhiều nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tiền.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội hiện ra sao?

Phạm Đông - Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa có thông tin về tình hình sức khỏe bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà.