Bé trai 8 tháng tuổi thoát chết thần kỳ sau vụ tai nạn thương tâm

Quách Du |

Ngày 3.6, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - ông Lê Đăng Khoa - cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Trinh Nam Anh (8 tháng tuổi, trú tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy), nạn nhân trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy hiểm.

“Cháu Nam Anh nhập viện vào đêm ngày 31.5, trong tình trạng chấn động não và bị thương phần mềm. Ngay sau đó, các bác sỹ thăm khám và điều trị. Đến nay, sức khỏe cháu đang tiến triển tốt và không còn nguy hiểm đến tính mạng” - bác sĩ Khoa nói.

 
Hiện trường, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh độc giả cung cấp.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30, ngày 31.5, trên tuyến QL 217 (đoạn qua xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) giữa xe ôtô Ford Ecosport mang BKS 36A- 268.15 và xe máy mang BKS 36M9- 2515.

Cú va chạm làm bà Trịnh Thị Liên (51 tuổi, trú tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy) và chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1989, ngụ cùng xã) bị tử vong tại chỗ. Bé trai Trịnh Nam Anh (8 tháng tuổi, là con chị Thủy), bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Những nạn nhân trong vụ tai nạn trên đều là người thân trong một gia đình.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, bà Trịnh Thị Liên đi xe máy từ huyện Cẩm Thủy xuống bệnh viện huyện Vĩnh Lộc, để đón em dâu là Nguyễn Thị Thủy và cháu Trịnh Nam Anh (con chị Thủy) xuất viện về nhà. Trên đường về thì xảy ra tai nạn.

 
Sau sự việc, người thân, hàng xóm thường xuyên lui tới để động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Quách Du

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, bé trai Trịnh Nam Anh may mắn, qua cơn nguy kịch.

Tại gia đình các nạn nhân, không khí đau thương vẫn bao trùm lên 2 căn nhà nhỏ, nhiều người thân, hàng xóm vẫn đang động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Anh Trịnh Văn Sơn (SN 1982, là chồng chị Thủy) cho biết, trước ngày tai họa ập tới, anh đang là lao động tự do tại Hà Nội, còn vợ ở nhà chăm 2 con nhỏ (cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 8 tháng tuổi). Hôm vợ gặp nạn, anh một mình chạy xe máy từ Hà Nội về quê để lo việc.

 
Anh Trịnh Văn Sơn (chồng chị Thủy), nghẹn ngào trước sự ra đi của vợ. Ảnh: Quách Du

“Giờ đây, vợ ra đi, bỏ lại hai con nhỏ và bố mẹ già đau ốm, tôi không biết sẽ xoay sở ra sao, rồi lấy ai chăm con để đi làm thuê như trước”, anh Sơn khóc nghẹn.

Hoàn cảnh gia đình chị Trịnh Thị Liên (chị gái) cũng vô cùng đáng thương, chị lập gia đình và có cháu Ngọ Trịnh Hương Ly (SN 2004) là con duy nhất. Cách đây vài tháng, bố cháu Ly cũng không may bị bệnh qua đời. Đến nay, cháu lại mất thêm người mẹ, cú sốc này chẳng biết khi nào nguôi.

 
Thầy cô, bạn bè đến thăm hỏi, động viên em Ly vượt qua nỗi đau. Ảnh: Quách Du

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho hay, khi biết tin 2 gia đình có người gặp nạn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên. Hoàn cảnh của cả 2 gia đình rất khó khăn, bố mẹ anh Sơn đều già yếu và thường xuyên bệnh tật.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn liên hoàn ở Bình Dương, 2 nam giới chết thảm trước đầu xe khách

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 24.5, tại xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và xe khách. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại hiện trường.

Tránh vụ tai nạn phía trước, xe khách tông vào nhà dân

N.T |

Cú va chạm mạnh giữa ô tô khách và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Chưa hết, vì tránh vụ tai nạn trên, một xe ô tô khách khác đã tông vào nhà dân.

Tài xế gây tai nạn khiến bé trai 9 tuổi thiệt mạng có nồng độ cồn cao

HƯNG THƠ |

Có hơi men trong người, nam tài xế 9x điều khiển ôtô rồi gây tai nạn với một xe môtô, khiến bé 9 tuổi thiệt mạng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tai nạn liên hoàn ở Bình Dương, 2 nam giới chết thảm trước đầu xe khách

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 24.5, tại xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và xe khách. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại hiện trường.

Tránh vụ tai nạn phía trước, xe khách tông vào nhà dân

N.T |

Cú va chạm mạnh giữa ô tô khách và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Chưa hết, vì tránh vụ tai nạn trên, một xe ô tô khách khác đã tông vào nhà dân.

Tài xế gây tai nạn khiến bé trai 9 tuổi thiệt mạng có nồng độ cồn cao

HƯNG THƠ |

Có hơi men trong người, nam tài xế 9x điều khiển ôtô rồi gây tai nạn với một xe môtô, khiến bé 9 tuổi thiệt mạng.