Bé trai 2 tuổi biết đọc báo, phát âm tiếng Anh

Bảo Trung |

Lên 3, song một bé trai ở xã Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang) được gia đình cho biết em đã đọc chữ, phát âm tiếng Anh từ gần 1 năm trước.

Ông Lê Văn Tám (ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) hào hứng khoe: Cháu ngoại tôi năm nay lên 2 tuổi, tôi thực sự bất ngờ khi cách đây hơn nửa năm cháu bỗng dưng biết đọc, biết phát âm tiếng Anh những màu sắc đơn giản hoặc một số con vật, thậm chí cháu có thể đọc rành mạch tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh chỉ bằng cách xem quốc kỳ.

Bé Huy đọc báo và phát âm tiếng Anh. Video: Bảo Trung

Lý giải cho sự việc bất ngờ trên, chị Lê Thị Mỹ Hậu (mẹ cháu bé) cho biết: Tôi chưa bao giờ cho cháu đi học hay thuê gia sư về dạy kèm cho cháu. Tôi mua một vài chữ cái mẫu bằng nhựa có màu sắc khá bắt mắt về để dạy cho cháu đọc nhưng chỉ ở mức độ vừa phải chứ không dạy chuyên sâu những từ ngữ phức tạp.

Bé Huy có thể đọc được rất nhiều chữ phức tạp, đọc rành mạch một câu dài không vấp. Ảnh: B.T
Bé Huy có thể đọc được rất nhiều chữ phức tạp, đọc rành mạch một câu dài không vấp. Ảnh: B.T

"Ấy mà chỉ sau một thời gian nghe nhạc, học đánh vần phát âm và nghe một số chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ em trên Youtube, cháu có thể đọc được nhiều chữ phức tạp và phát âm tiếng Anh nhiều từ khá chuẩn" - chị Hậu cho biết.

Cờ của các quốc gia cũng được bé đọc bằng tiếng Anh. Ảnh: B.T
Cờ của các quốc gia cũng được bé đọc bằng tiếng Anh. Ảnh: B.T
Bé Huy đọc được cũng một phần lớn nhờ vào ứng dụng Youtube trên Smartphone. Ảnh: B.T
Bé Huy đọc được cũng một phần lớn nhờ vào ứng dụng Youtube trên smartphone. Ảnh: B.T

Qua xác minh của phóng viên, bé Lê Gia Huy sinh vào cuối năm 2016, con của chị Hậu và anh Lê Thanh Hùng. Theo lời kể của người thân trong nhà, hàng xóm thì bé Huy đã biết đọc từ đầu năm 2019. Tức lúc mới chỉ tròn 2 tuổi.

Mẹ bé Huy tập cho con mình đọc các màu sắc bằng tiếng Anh. Ảnh: B.T
Mẹ bé Huy tập cho con mình đọc các màu sắc bằng tiếng Anh. Ảnh: B.T

Bà Nguyễn Thị Na (62 tuổi, ngụ khu vực trên) cũng xác nhận: Mỗi khi được ông bà bế đi quanh nhà hàng xóm, ai cũng xúm lại hỏi và đưa chữ và cháu bé đọc một cách rành mạch.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Cô sinh viên không có 2 tay mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em

Quách Du |

Mỗi năm đến hè, cô sinh viên năm 3 Lê Thi Thắm (Trường Đại học Hồng Đức) – người không có 2 cánh tay từ khi lọt lòng mẹ, lại chuẩn bị bài vở, ngồi dạy miệt mài cho các em trong xóm nghèo. Đã 3 năm nay, chứng kiến sự việc, nhiều người trong xóm lấy làm biết ơn và khâm phục ý chí phi thường của cô sinh viên nghèo, vượt khó.

Cô giáo 9X về quê vận động trẻ em đến lớp học tiếng Anh miễn phí

ANH ĐỨC |

Là người con dân tộc Thái sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), Lương Thị Tâm dù dạy học ở Hà Nội, nhưng hiểu được nỗi vất vả, sự thiệt thòi của học sinh ở quê nhà, dịp nghỉ hè, cô quyết định về quê mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em.

Trẻ học tiếng Anh sớm, làm sao để không bị rối loạn ngôn ngữ?

TUỆ NHI |

PGS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng nếu cho trẻ học tiếng Anh quá sớm, phương pháp không phù hợp sẽ trái với quy luật phát triển tâm lý của trẻ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cô sinh viên không có 2 tay mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em

Quách Du |

Mỗi năm đến hè, cô sinh viên năm 3 Lê Thi Thắm (Trường Đại học Hồng Đức) – người không có 2 cánh tay từ khi lọt lòng mẹ, lại chuẩn bị bài vở, ngồi dạy miệt mài cho các em trong xóm nghèo. Đã 3 năm nay, chứng kiến sự việc, nhiều người trong xóm lấy làm biết ơn và khâm phục ý chí phi thường của cô sinh viên nghèo, vượt khó.

Cô giáo 9X về quê vận động trẻ em đến lớp học tiếng Anh miễn phí

ANH ĐỨC |

Là người con dân tộc Thái sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), Lương Thị Tâm dù dạy học ở Hà Nội, nhưng hiểu được nỗi vất vả, sự thiệt thòi của học sinh ở quê nhà, dịp nghỉ hè, cô quyết định về quê mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em.

Trẻ học tiếng Anh sớm, làm sao để không bị rối loạn ngôn ngữ?

TUỆ NHI |

PGS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng nếu cho trẻ học tiếng Anh quá sớm, phương pháp không phù hợp sẽ trái với quy luật phát triển tâm lý của trẻ.