Bé hơn 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắcxin: Chưa xác định nguyên nhân

T.Linh |

Hình ảnh một em bé 70 ngày tuổi ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, kèm theo lời cảnh báo các bậc phụ huynh hãy cẩn trọng trong việc tiêm vắc xin cho con.

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, cháu bé ở thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội. Sáng ngày 9.1, cháu bé được đưa đi tiêm phòng vắc xin tại trạm y tế xã.

Cũng theo nguồn tin này, cháu bé được tiêm mũi tổng hợp phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn Hib.

Đến 7h sáng 10.1, thấy cháu bé có biểu hiện bất thường, gia đình đã đưa cháu đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Thạch Thất, tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó 15 phút.

Trao đổi với PV Lao Động về trường hợp này, lãnh đạo BVĐK huyện Thạch Thất xác nhận ngày 10.1, có một cháu bé ở xã Cần Kiệm tử vong chưa rõ nguyên nhân.

"Hiện cơ quan pháp y đã vào cuộc tìm nguyên nhân tử vong của cháu bé. Đối với bé này, khi gia đình đưa cháu đến bệnh viện thì cháu đã ở trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, chúng tôi cấp cứu nhưng cháu không hồi được"- lãnh đạo BVĐK Thạch Thất cho hay.

Theo vị bác sĩ này, đối với trẻ sơ sinh, trẻ vài tháng tuổi thì có thể có rất nhiều nguyên nhân tử vong. Tại bệnh viện đã từng gặp những trường hợp trẻ tử vong do người lớn ngủ quên đè vào... "Đối với những trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi đều mời cơ quan pháp y vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đối với trường hợp cháu bé này, tối qua, cơ quan pháp y đã làm việc"- BS này khẳng định.

"Cháu bé có tiêm vắc xin theo chương trình tiêm chủng nhưng tôi chưa rõ thông tin. Chúng tôi chỉ tiếp nhận cháu bé và làm nhiệm vụ cấp cứu thôi"- lãnh đạo BVĐK Thạch Thất cho biết.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

1,1 triệu trẻ trên thế giới tử vong mỗi năm do tiêu chảy

Minh An |

Ước tính, mỗi năm trên thế giới có 1,1 triệu trẻ em tử vong do tiêu chảy và 1,2 triệu trẻ em mất đi sự sống do các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Bộ Y tế: Hai trẻ tử vong ở Nam Định không liên quan đến vắc xin

Thùy Linh |

Chiều tối 28.12, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

BVĐK Hậu Giang giải thích vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh

Bảo Trung |

Liên quan đến vụ việc một sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh con, mới đây, BVĐK tỉnh Hậu Giang đã có văn bản gửi gia đình giải thích nguyên nhân vụ tử vong "bất thường" này...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

1,1 triệu trẻ trên thế giới tử vong mỗi năm do tiêu chảy

Minh An |

Ước tính, mỗi năm trên thế giới có 1,1 triệu trẻ em tử vong do tiêu chảy và 1,2 triệu trẻ em mất đi sự sống do các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Bộ Y tế: Hai trẻ tử vong ở Nam Định không liên quan đến vắc xin

Thùy Linh |

Chiều tối 28.12, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

BVĐK Hậu Giang giải thích vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh

Bảo Trung |

Liên quan đến vụ việc một sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh con, mới đây, BVĐK tỉnh Hậu Giang đã có văn bản gửi gia đình giải thích nguyên nhân vụ tử vong "bất thường" này...