Bé gái bị ong vò vẽ đốt tử vong khi trèo hái nhãn

PHÚC ĐẠT |

Trong lúc trèo hái nhãn, một bé gái ở Thừa Thiên Huế không may bị ong vò vẽ đốt và tử vong sau đó.

Ngày 12.8, nguồn tin từ một lãnh đạo UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) thông tin, có 3 cháu bé trên địa bàn vừa vị đàn ong vò vẽ vây đốt, trong đó có 1 cháu đã tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 11.8, tại thôn Ra Lộc - A Sóc, xã Hồng Bắc, khi 3 cháu bé trèo hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ.

Bị đánh động, đàn ong vò vẽ lập tức lao ra đốt 3 cháu. Cả 3 cháu đã được người nhà đưa xuống TP.Huế cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái 6 tuổi tên S.T đã tử vong với hơn 10 vết đốt.

Lãnh đạo UBND huyện A Lưới thăm hỏi, động viên gia đình có cháu bé tử vong do ong vò vẽ đốt. Ảnh: CTV.
Lãnh đạo UBND huyện A Lưới thăm hỏi, động viên gia đình có cháu bé tử vong do ong vò vẽ đốt. Ảnh: CTV.

Trong sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới cùng đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có cháu bé bị tử vong.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đoàn y bác sĩ miền Trung vào TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.8, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra lễ xuất quân đoàn thầy thuốc vào làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) tại TPHCM.

Cụ ông 83 tuổi bị ong vò vẽ nuôi đốt tử vong

TRẦN TUẤN |

Trong lúc ra vườn đi vệ sinh, cụ ông 83 tuổi ở xã Hương Long (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị đàn ong vò vẽ nuôi đốt hơn 30 mũi dẫn đến tử vong.

Ong vò vẽ nuôi đốt chết người, ai chịu trách nhiệm?

QUANG ĐẠI |

Một cháu bị đàn ong vò vẽ nhà hàng xóm đốt chết thương tâm ở Nghệ An đặt ra vấn đề trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với quản lý vật nuôi nguy hiểm.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đoàn y bác sĩ miền Trung vào TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.8, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra lễ xuất quân đoàn thầy thuốc vào làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) tại TPHCM.

Cụ ông 83 tuổi bị ong vò vẽ nuôi đốt tử vong

TRẦN TUẤN |

Trong lúc ra vườn đi vệ sinh, cụ ông 83 tuổi ở xã Hương Long (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị đàn ong vò vẽ nuôi đốt hơn 30 mũi dẫn đến tử vong.

Ong vò vẽ nuôi đốt chết người, ai chịu trách nhiệm?

QUANG ĐẠI |

Một cháu bị đàn ong vò vẽ nhà hàng xóm đốt chết thương tâm ở Nghệ An đặt ra vấn đề trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với quản lý vật nuôi nguy hiểm.