Bé gái 21 tháng tuổi ở Thái Bình bị 12 vết cắn sau 2 ngày học

Đặng Luân |

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xác nhận, có vụ việc cháu bé 21 tháng tuổi bị bạn cắn 12 vết sau 2 ngày theo học tại Trường mầm non An Vinh.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh chia sẻ của một phụ huynh bị cắn 12 vết sau khi mới theo học tại Trường mầm non An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Cụ thể, sáng 10.9, phụ huynh cháu B.H.P (sinh năm 2018, trú tại xã An Vinh) đến đón con thì phát hiện người cháu bị thương tích, nhiều vết xước da, tấy đỏ.

Trao đổi với đại diện nhà trường, gia đình được biết do giáo viên phụ trách lớp bận đưa một cháu nhỏ khác đi vệ sinh nên dẫn tới việc cháu P bị bạn cắn trong khoảng thời gian này. Cháu P bị 12 vết thương ở tay, chân và lưng.

Sáng 14.9, trao đổi với Lao Động, cô Bùi Thị Huế - Hiệu trưởng Trường mầm non An Vinh - xác nhận, có vụ việc cháu bé B.H.P bị bạn cắn vào sáng 10.9.

Cơ sở của Trường mầm non An Vinh (thôn Hương Hòa, xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh MD
Cơ sở của Trường mầm non An Vinh (thôn Hương Hòa, xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Mai Dung.

Cụ thể, sáng 10.9, trong khi đang dự cuộc họp tại Phòng giáo dục đào tạo huyện, cô Bùi Thị Huế nhận được thông tin một học sinh bị bạn cắn thương tích. Cháu B.H.P, lớp 25-36 tháng tuổi bị bạn cùng lớp cắn nhiều vết vào tay, chân vào khoảng 8h15. Thời điểm đó, cô phụ trách lớp là cô giáo Nguyễn Thị Hải (50 tuổi) đang dọn dẹp, đưa một học sinh khác đi vệ sinh.

Cháu P sau đó được các cô xoa dầu, sơ cứu vết cắn, bế dỗ dành cháu. Đến khoảng 9h30 cháu được gia đình đón về.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ban giám hiệu Trường mầm non An Vinh xuống gia đình để xin lỗi về sự việc đáng tiếc. Lãnh đạo UBND xã An Vinh cũng có mặt tại gia đình để làm rõ sự việc, chia sẻ với phụ huynh. Gia đình cháu P sau đó đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

"Đến tối 12.9, gia đình gọi điện cho trường hỏi về việc xử lý cô giáo Nguyễn Thị Hải. Tuy nhiên, ngày 11.9 gia đình cô Nguyễn Thị Hải có chuyện buồn (mẹ chồng cô giáo mất) nên nhà trường chưa đưa ra hình thức kỷ luật. Sau đó, gia đình tiếp tục đăng tải hình ảnh và nội dung sự việc lên mạng xã hội" - cô Huế cho biết.

Ngày 13.9, trực tiếp Hiệu trưởng nhà trường có gặp gỡ gia đình, xin lỗi gia đình, mong gia đình chia sẻ với nhà trường, cô giáo. Gia đình cháu P đồng ý gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội. Nhà trường yêu cầu cô Hải có báo cáo tường trình trong sáng nay 14.9.

"Hiện nhà trường rất khó khăn về giáo viên khi có 14 lớp nhưng chỉ có 13 giáo viên biên chế, 3 giáo viên hợp đồng. Lớp cô Hải phụ trách có 19 cháu, khi sự việc xảy ra trong lớp không có cô giáo. Sau sự việc này, nhà trường mong muốn được bổ sung giáo viên để bảo đảm chất lượng chăm sóc, dạy dỗ trẻ" - cô Huế cho biết.

Hình ảnh gia đình đăng tải lên mạng xã hội về vết thương cháu P. do bạn cắn.
Hình ảnh gia đình đăng tải lên mạng xã hội về vết thương cháu P do bạn cắn.

Ông Nguyễn Văn Roanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ - cho biết, sự việc cháu bé bị bạn cắn nhiều vết xảy ra ở Trường mầm non An Vinh là sự việc đáng tiếc. Trong sự việc này, trách nhiệm thuộc về giáo viên - cô Nguyễn Thị Hải và Ban giám hiệu trường trong công tác quản lý. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, xin lỗi gia đình, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ việc.

"Sáng nay 14.9, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ nhận được báo cáo sự việc của nhà trường cũng như tường trình của cô giáo Nguyễn Thị Hải về vụ việc ngày 10.9. Cô Hải nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc về vụ việc, coi đây là "bài học nhớ đời.

Việc hình thức xử lý cá nhân cô Nguyễn Thị Hải sẽ do hội đồng Trường mầm non An Vinh quyết định, phòng Giáo dục và Đào tạo gợi ý hình thức kỷ luật luân chuyển cô Hải làm nhân viên nuôi dưỡng, không đứng lớp để kiểm điểm", ông Nguyễn Văn Roanh cho hay.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt khẩn cấp nhân viên Trung tâm dịch vụ đấu giá

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp thêm một nhân viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá (Sở Tư Pháp Thái Bình) liên quan đến việc chiếm dụng tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá.

Thái Bình lên tiếng vụ nguyên trưởng Ban Nội chính tử vong

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi ông Nguyễn Văn Điều, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong tại nghĩa trang, Tỉnh ủy Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Phát hiện nguyên trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong

Mai Chi |

Nguồn tin của Lao Động cho biết, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều – người bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông mấy tháng trước – được cho là đã tự tử.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Bắt khẩn cấp nhân viên Trung tâm dịch vụ đấu giá

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp thêm một nhân viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá (Sở Tư Pháp Thái Bình) liên quan đến việc chiếm dụng tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá.

Thái Bình lên tiếng vụ nguyên trưởng Ban Nội chính tử vong

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi ông Nguyễn Văn Điều, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong tại nghĩa trang, Tỉnh ủy Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Phát hiện nguyên trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong

Mai Chi |

Nguồn tin của Lao Động cho biết, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều – người bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông mấy tháng trước – được cho là đã tự tử.