Bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất, tử vong

Vân Trường |

Một cháu bé bất ngờ rơi từ chung cư Golmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) xuống đất, tử vong thương tâm. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Sáng 26.11, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày, một cháu bé bất ngờ rơi từ trên cao tòa chung cư Golmark City xuống đất, tử vong thương tâm. Theo tìm hiểu, nạn nhân là bé gái khoảng 11 tuổi tên Hương, sinh sống cùng gia đình tại tầng 39 ở chung cư này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chung cư, nhà cao tầng Hà Nội có nguy hiểm không khi động đất liên tục?

Hoàng Long |

Liên tiếp trong một tuần trở lại đây, thủ đô Hà Nội - nơi ken dày chung cư và toà nhà cao tầng đã phải chịu dư chấn rung lắc khá mạnh từ 3 trận động đất. Câu hỏi được đặt ra là mức độ an toàn của cư dân trong chung cư, nhà cao tầng như thế nào khi động đất liên tục xảy ra?

Dân liều mình sống trong chung cư "vừa ở vừa xây" tại TPHCM

TRẦN KHANH - PHAN ANH |

Sau nhiều năm chậm tiến độ và chỉ làm được phần thô, chủ đầu tư chung cư Đại Thành (Phú Trung, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) cho người dân chuyển đến ở và để cho người dân tự hoàn thiện nốt căn hộ. Đáng nói, do không có nhà, nhiều người chấp nhận cảnh "vừa ở, vừa xây".

Không giao dự án mới cho chủ đầu tư chung cư vi phạm

NH |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư dự án các khu chung cư, nhà cao tầng khi phù hợp với quy hoạch.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chung cư, nhà cao tầng Hà Nội có nguy hiểm không khi động đất liên tục?

Hoàng Long |

Liên tiếp trong một tuần trở lại đây, thủ đô Hà Nội - nơi ken dày chung cư và toà nhà cao tầng đã phải chịu dư chấn rung lắc khá mạnh từ 3 trận động đất. Câu hỏi được đặt ra là mức độ an toàn của cư dân trong chung cư, nhà cao tầng như thế nào khi động đất liên tục xảy ra?

Dân liều mình sống trong chung cư "vừa ở vừa xây" tại TPHCM

TRẦN KHANH - PHAN ANH |

Sau nhiều năm chậm tiến độ và chỉ làm được phần thô, chủ đầu tư chung cư Đại Thành (Phú Trung, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) cho người dân chuyển đến ở và để cho người dân tự hoàn thiện nốt căn hộ. Đáng nói, do không có nhà, nhiều người chấp nhận cảnh "vừa ở, vừa xây".

Không giao dự án mới cho chủ đầu tư chung cư vi phạm

NH |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư dự án các khu chung cư, nhà cao tầng khi phù hợp với quy hoạch.