Bé gái 1 tuổi tử vong sau tiêm chủng vaccine viêm não Nhật Bản B

HÀ ANH CHIẾN |

Tối 15.9, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp trẻ tử vong sau tiêm chủng vaccine viêm não Nhật Bản B.

Đó là bé gái N.T.B.T, 1 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Theo đó, bé T. được tiêm vaccine viêm não Nhật Bản B mũi 1 vào ngày 7.9.2020. Sau tiêm mũi 1, tình hình sức khỏe của trẻ bình thường. Đến 8h sáng ngày 15.9.2020, bé T. tiếp tục được tiêm mũi 2 vaccine viêm não Nhật Bản B tại trạm y tế thị trấn Hiệp Phước.

Trước khi tiêm, trẻ được khám sàng lọc, khỏe, không phát hiện bất thường. Sau khi tiêm, bé được theo dõi 30 phút tại trạm y tế, không có biểu hiện bất thường nên được cho về nhà lúc 8h30.

Trong buổi sáng cùng ngày, gia đình gửi trẻ tại một nhóm trẻ gia đình. Đến khoảng 11h, gia đình đưa trẻ đến trạm y tế trong tình trạng trẻ tím tái, mạch không bắt được. Bé T. sau đó được đưa ngay đến trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch trong tình trạng mạch, huyết áp bằng 0, người tím tái. Sau khi được hồi sức cấp cứu trong khoảng 30 phút, bé T. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác định bé đã tử vong.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, nguyên nhân gây ra tử vong cho bé T. có thể là do sốc phản vệ sau tiêm chủng, nhưng mới chỉ là nhận định ban đầu, còn phải chờ kết luận của hội đồng chuyên môn mới có thể khẳng định nguyên nhân gây tử vong chính thức.

“Đây là một sự cố y khoa rất đáng tiếc. Lãnh đạo Sở Y tế đã quyết định tạm dừng tiêm chủng đối với lô vaccine Viêm não Nhật Bản B để xảy ra tai biến trên toàn tỉnh” – Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cậu bé 10 tuổi có nguy cơ liệt nửa người vì mắc viêm não Nhật Bản

Thùy Linh |

Bác sĩ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) thăm khám cho cháu bé với đôi chân đang bất động trên giường bệnh, đánh giá tầm vận động 2 chân. Đôi chân của cậu bé gần như bị liệt vì biến chứng của bệnh viêm não Nhật Bản. Người mẹ ngồi bên cạnh, rớt nước mắt vì thương con.

Viêm não Nhật Bản vào mùa, bố mẹ “quên” tiêm vaccine cho con

THÙY LINH |

Trong vòng 1 tháng qua, khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 20 ca viêm não Nhật Bản nhập viện điều trị. Trong số đó, hầu hết là các bệnh nhi không được tiêm phòng hoặc không tiêm phòng nhắc lại sau 3 - 5 năm. Thực trạng này khiến cho các bác sĩ đang hết sức lo ngại với tình trạng nhiều cha mẹ từ chối vaccine cho con.

Viêm não Nhật Bản “vào mùa”, đe dọa tính mạng trẻ

T.LINH-K.CHI |

Tháng 5 - 9 hằng năm là giai đoạn cao điểm của bệnh viêm não. Hiện khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho hơn 30 ca viêm não - màng não, trong đó, có 2 trẻ mắc viêm não Nhật Bản rất nặng. Đáng chú ý, hai ca mắc viêm não Nhật Bản đều do không được tiêm ngừa hoặc tiêm chưa đủ số mũi vaccine theo quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cậu bé 10 tuổi có nguy cơ liệt nửa người vì mắc viêm não Nhật Bản

Thùy Linh |

Bác sĩ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) thăm khám cho cháu bé với đôi chân đang bất động trên giường bệnh, đánh giá tầm vận động 2 chân. Đôi chân của cậu bé gần như bị liệt vì biến chứng của bệnh viêm não Nhật Bản. Người mẹ ngồi bên cạnh, rớt nước mắt vì thương con.

Viêm não Nhật Bản vào mùa, bố mẹ “quên” tiêm vaccine cho con

THÙY LINH |

Trong vòng 1 tháng qua, khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 20 ca viêm não Nhật Bản nhập viện điều trị. Trong số đó, hầu hết là các bệnh nhi không được tiêm phòng hoặc không tiêm phòng nhắc lại sau 3 - 5 năm. Thực trạng này khiến cho các bác sĩ đang hết sức lo ngại với tình trạng nhiều cha mẹ từ chối vaccine cho con.

Viêm não Nhật Bản “vào mùa”, đe dọa tính mạng trẻ

T.LINH-K.CHI |

Tháng 5 - 9 hằng năm là giai đoạn cao điểm của bệnh viêm não. Hiện khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho hơn 30 ca viêm não - màng não, trong đó, có 2 trẻ mắc viêm não Nhật Bản rất nặng. Đáng chú ý, hai ca mắc viêm não Nhật Bản đều do không được tiêm ngừa hoặc tiêm chưa đủ số mũi vaccine theo quy định.