Bé 5 tuổi bị trường mầm non từ chối chăm sóc vì khoản nợ 40 triệu

BÍCH DŨNG |

Trường Mầm non tư thục ABC (TP Vinh, Nghệ An) vừa có văn bản từ chối tiếp tục chăm sóc, giáo dục một học sinh vì cho rằng phụ huynh còn nợ tiền học gần 40 triệu đồng. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Vào chiều 6.4, sau khi đi học về, bé N.B.T (SN 2014, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) đưa cho bà nội tờ thông báo của Trường mầm non ABC (đóng tại phường Lê Lợi, TP. Vinh) về việc nhà trường từ chối chăm sóc, dạy dỗ bé vì gia đình chưa thanh toán tiền học phí.

Thông báo của nhà trường cho biết: “Trong năm 2018 – 2019 và từ các tháng 2,3,4 năm 2019, phụ huynh cháu N.B.T vẫn chưa thanh toán tiền ăn, tiền học cho nhà trường với số tiền 39.845.000 đồng”

“Theo quy định của nhà trường, các khoản đóng góp học phí, tiền ăn sẽ phải nộp từ ngày 1-10 hằng tháng. Tuy nhiên, phụ huynh của cháu T. vẫn chưa đóng theo quy định... Bắt đầu từ ngày 6.4, chúng tôi ngừng nhận và dạy bé N.B.T.”, thông báo nêu rõ.

Giấy thông báo của Trường mầm non ABC về việc cho bé N.B.T nghỉ học.
Giấy thông báo của Trường mầm non ABC về việc cho bé N.B.T nghỉ học.

Sau khi nhận thông báo của nhà trường, người thân bé T. đã trực tiếp yêu cầu gặp lãnh đạo Trường mầm non ABC để làm rõ. Người thân của bé T cho rằng, họ đã đóng đầy đủ số tiền ăn và học phí hàng tháng.

Ngày 9.4, trao đổi với P.V, anh Nguyễn Thanh Trung, bố  của bé T, cho biết: "Trước đây, con trai của chủ Trường mầm non ABC còn nợ tôi 40 triệu đồng. Sau đó, vì anh này đi làm ăn xa nên mẹ của anh ấy là chủ trường mầm non ABC giao ước sẽ trừ dần sang tiền học, tiền ăn hàng tháng của cháu T. Do hoàn cảnh gia đình, cháu T. phải ở cùng bà nội nên hàng tháng tôi không trực tiếp theo dõi sổ liên lạc của con. Vậy mà, giờ tự nhiên lại thấy bị đòi nợ".

Tại trường Mầm non ABC, gia đình bé T. đã cung cấp các giấy tờ cho thấy phụ huynh đã đóng đầy đủ các khoản tiền học cho bé, có đóng dấu của nhà trường, kèm theo chữ ký của kế toán thu tiền là bà Đậu Thị Ngọc.

Tuy nhiên, phía nhà trường Mầm non ABC phủ nhận thông tin nói trên.

Sổ liên lạc của bé N.B.T. có chữ ký, đóng dấu “Đã thu tiền” hàng tháng của Trường mầm non ABC
Sổ liên lạc của bé N.B.T. có chữ ký, đóng dấu “Đã thu tiền” hàng tháng của Trường mầm non ABC

Sự việc được một số người quay clip tung lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Sau khi đăng tải, clip này được chia sẻ chóng mặt cùng nhiều bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nợ học phí, tiền ăn (nếu có), nhà trường nên giải quyết với phụ huynh thay vì đột ngột ngừng nhận và dạy cháu khi chỉ còn 2 tháng nữa, cháu bé sẽ hoàn thành chương trình năm học. 

Chiều 9.4, ông Trần Thế Sơn - Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết đã chỉ đạo Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh tìm hiểu, làm rõ sự việc.

BÍCH DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Phó GĐ Sở Giáo dục Hà Giang đóng vai trò gì trong vụ sửa điểm thi?

Đặng Chung |

Hai Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Giang là cán bộ tổ chức kỳ thi nhưng đã tiếp tay thực hiện việc sửa bài, nâng điểm thi cho hàng trăm thí sinh ở Hà Giang.

Vụ thịt gà ôi thiu ở trường Chu Văn An: Đối chất 3 bên căng thẳng

ANH THƯ |

Sau những lùm xùm liên quan đến thịt gà nghi ôi thiu, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Chu Văn An vẫn khẳng định do phiếu ghi không chính xác.

Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Mai Chi |

Sự việc hi hữu này xảy ra tại Trường THCS Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương khiến nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phó GĐ Sở Giáo dục Hà Giang đóng vai trò gì trong vụ sửa điểm thi?

Đặng Chung |

Hai Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Giang là cán bộ tổ chức kỳ thi nhưng đã tiếp tay thực hiện việc sửa bài, nâng điểm thi cho hàng trăm thí sinh ở Hà Giang.

Vụ thịt gà ôi thiu ở trường Chu Văn An: Đối chất 3 bên căng thẳng

ANH THƯ |

Sau những lùm xùm liên quan đến thịt gà nghi ôi thiu, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Chu Văn An vẫn khẳng định do phiếu ghi không chính xác.

Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Mai Chi |

Sự việc hi hữu này xảy ra tại Trường THCS Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương khiến nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.