Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh: Phát hiện sự việc từ chiếc quần bò

Vân Trường |

Từ chiếc quần bò của cháu L. ở ngay trước sàn cửa tự động, lái xe Nguyễn Công Tỵ đã trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu L. nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Từ chiếc quần bò

Liên quan đến vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh đã hé lộ chi tiết về chiếc quần bò giúp lái xe phát hiện ra cháu bé vẫn ở trên xe.

Cụ thể, vào sáng 13.9, ông Nguyễn Công Tỵ (chồng bà Hợp - chủ cơ sở) phụ trách lái xe ôtô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Ford Transit đi đón các cháu trong danh sách đưa đón. Khi về đến cơ sở Đồ Rê Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Thời điểm này, trên xe còn cháu L. ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện.

Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí đã bị đình chỉ hoạt động.
Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí đã bị đình chỉ hoạt động.

Sau đó, ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí, dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10cm, rồi đi làm việc cá nhân.

Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có 1 chiếc quần bò của cháu L. ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu L. nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Ngay lập tức cháu L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn sơ cứu rồi đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung ương để cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe của cháu L. đã ổn định và đang được theo dõi các di chứng khác.

Sẽ cho các bé học nhóm trẻ khác

Sáng 16.9, Phạm Đăng Thuyên, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tiên Du cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này.

Về những cháu bé đang theo học sau khi trường bị đình chỉ, Phòng Giáo dục Đào tạo Tiên Du cho biết sẽ để các bé theo học nhóm trẻ khác hoặc trường mầm non trên cùng địa bàn.

Ông Thuyên cho hay, đây là tai nạn không ai mong muốn, do sơ suất của lái xe. Rất may mắn tình hình sức khoẻ cháu bé đã ổn định, bé tỉnh táo.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng cho biết đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh xác minh, làm rõ trách nhiệm và có báo cáo về vụ việc bé trai 3 tuổi nghi bị cơ sở mầm non bỏ quên nhiều giờ trên ôtô.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Linh- T.Anh |

Sáng 16.9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ôtô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lái xe trường mầm non ở Bắc Ninh đã bỏ quên trẻ 3 tuổi trên xe như thế nào?

Vân Trường |

Liên quan đến vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh gây xôn xao dư luận, PV Lao Động đã tìm về cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (nơi để xảy ra vụ việc) để tìm hiểu cụ thể.

Sở Y tế Bắc Ninh lên tiếng về vụ việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Anh - T.Linh |

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe ôtô của trường mầm non Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) được chẩn đoán hôn mê và suy hô hấp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nóng: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Linh- T.Anh |

Sáng 16.9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ôtô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lái xe trường mầm non ở Bắc Ninh đã bỏ quên trẻ 3 tuổi trên xe như thế nào?

Vân Trường |

Liên quan đến vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh gây xôn xao dư luận, PV Lao Động đã tìm về cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (nơi để xảy ra vụ việc) để tìm hiểu cụ thể.

Sở Y tế Bắc Ninh lên tiếng về vụ việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Anh - T.Linh |

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe ôtô của trường mầm non Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) được chẩn đoán hôn mê và suy hô hấp.