BCĐ 197 quận Đống Đa nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chỉ bán mang về

Văn Đức |

Hà Nội - Ngay sau khi quận Đống Đa, Hà Nội thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 của dịch COVID- 19, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa yêu cầu lực lượng Công an 21 phường trên địa bàn quận đã tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không bán tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định phòng dịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận Đống Đa, TP.Hà Nội trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường, quận này vừa thực hiện điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ kinh doanh kí cam kết.
Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ kinh doanh kí cam kết.
Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ kinh doanh kí cam kết.

Từ 12h ngày 13.12.2021, quận áp dụng các biện pháp hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện trên địa bàn.

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21h hàng ngày. Ngoài ra, cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất.

Ban Chỉ đạo 197 các phường ở quận Đống Đa đồng loạt ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh.
Ban Chỉ đạo 197 các phường ở quận Đống Đa đồng loạt ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh.

Ngay sau khi quận Đống Đa áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo 197 quận và Công an quận đã chỉ đạo UBND 21 phường cùng Công an phường khẩn trương ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn nắm được thông tin.

Ban chỉ đạo 197 và lực lượng Công an 21 phường thuộc quận đã tỏa đi từng con đường, góc phố trên địa bàn, trực tiếp làm việc với chủ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Chỉ huy Công an quận Đống Đa cho biết đa số người dân là chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã được lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền, 100% các cơ sở đã ký cam kết chấp hành quy định, dừng bán tại chỗ, chỉ bán hàng mang về và dừng hoạt động trước 21h.

Theo ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Ban Chỉ đạo 197 quận đã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, Trưởng Công an phường chủ động tăng cường kiểm tra kết quả thực tế trên địa bàn để chỉ đạo xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm.

Ngoài các phường chủ động kiểm tra, quận Đống Đa thành lập 3 đoàn gồm các lực lượng Công an quận, Thanh tra giao thông, Phòng đô thị quận… do lãnh đạo UBND quận chỉ đạo, trực tiếp đi kiểm tra giám sát việc thực hiện ở các phường. Các đoàn công tác này thường xuyên kiểm tra các địa bàn, vào các khung giờ trong ngày, đặc biệt các khung giờ trưa, tối, sau 21h… Khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tuyên truyền cá
Tuyên truyền các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn phòng dịch và trật tự đô thị.

Ngoài ra, Công an quận Đống Đa hàng ngày có tổ công tác rà soát địa bàn thực tế, chụp ảnh vi phạm và thông báo lên nhóm Zalo Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa, yêu cầu các phường tiếp nhận hình ảnh và xử lý, báo cáo trở lại.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa duy trì nhóm Zalo xử lý vi phạm trật tự đô thị

ÁI VÂN |

Hà Nội - Sử dụng linh hoạt các ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý trật tự đô thị, TTATG và vệ sinh môi trường, nhất phòng chống dịch COVID-19 đã giúp phát hiện, xử lý những vi phạm đảm bảo kịp thời, chính xác và góp phần làm tăng hiệu quả trong quản lý đô thị cũng như phòng chống dịch trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo chân Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, phát huy vai trò của một tổ chức đảm nhiệm công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông (Hà Nội) đã tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhất là trong giai đoạn cuối năm.

Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc: Dẹp tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ tự quản khu vực nhằm duy trì trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa duy trì nhóm Zalo xử lý vi phạm trật tự đô thị

ÁI VÂN |

Hà Nội - Sử dụng linh hoạt các ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý trật tự đô thị, TTATG và vệ sinh môi trường, nhất phòng chống dịch COVID-19 đã giúp phát hiện, xử lý những vi phạm đảm bảo kịp thời, chính xác và góp phần làm tăng hiệu quả trong quản lý đô thị cũng như phòng chống dịch trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo chân Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, phát huy vai trò của một tổ chức đảm nhiệm công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông (Hà Nội) đã tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhất là trong giai đoạn cuối năm.

Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc: Dẹp tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ tự quản khu vực nhằm duy trì trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.