BCĐ 197 các phường tại Đống Đa "dẹp" chợ cóc, đảm bảo vệ sinh môi trường

ÁI VÂN |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa (Hà Nội) cùng các lực lượng chức năng tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trong đó, các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở xử lý các trường hợp bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) trên dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất.

Thường xuyên xử lý vi phạm trên phố Cầu Mới

Từ nhiều năm nay, khu vực giáp ranh giữa phường Ngã Tư Sở, Thịnh Quang và Thượng Đình trở thành điểm nóng về trật tự đô thị. Theo ghi nhận của phóng viên, trong một thời gian dài, nhiều người đã họp chợ tại khu vực phố Cầu Mới, cầu Mọc, Ngã Tư Sở. Việc này khiến cho việc lưu thông qua đây đôi khi bị ách tắc.

Ngoài những hệ lụy nảy sinh từ việc lòng đường bị thu hẹp, người tham gia giao thông cũng phải hứng chịu mùi xú uế bốc lên từ những đống rác thải, sản phẩm dư thừa của các cửa hàng, quán ăn nơi đây.

Ban Chỉ đạo 197 các phường nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành các quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán.
Ban Chỉ đạo 197 các phường nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành các quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, Ban Chỉ đạo 197 phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã thường xuyên tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và điểm chợ cóc trên phố Cầu Mới. Với sự vào cuộc kịp thời, cơ bản vi phạm trên phố Cầu Mới đã được giải quyết, nhiều trường hợp bị lập biên bản.

Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm.
Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Ông Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở cho biết chợ cóc trên phố Cầu Mới đã tồn tại nhiều năm nay, bám theo trung tâm dịch vụ chợ Ngã Tư Sở. Ban Chỉ đạo 197 phường đã thường xuyên bố trí các cán bộ Công an phường cùng lực lượng dân phòng túc trực hàng ngày để xử lý những vi phạm. Nhiều trường hợp được tuyên truyền, nhắc nhở. Từ đó trật tự đô thị - giao thông tại khu vực này đã được đảm bảo.

 Xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Cũng liên quan tới việc đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hàng ngày, lực lượng chức năng của 2 phường Thượng Đình và Thịnh Quang cũng có mặt tại địa bàn giáp ranh để phối hợp cùng xử lý.

Ông Nguyễn Việt Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang cho biết: UBND phường đã phân công lãnh đạo, cán bộ UBND, Ban Chỉ đạo 197 phường phối hợp với Công an phường, lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố phân công, chia thành các ca triển khai ra quân hàng ngày để kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị đối với các hộ kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường trên tuyến phố Cầu Mới bắt đầu từ 6h tới 10h30 hàng ngày.

 
Lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 197 các phường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định.

Cũng theo ông Hồng, địa bàn khu vực chợ tự phát trên địa bàn giáp ranh giữa 3 phường Thịnh Quang, phường Ngã Tư Sở và phường Thượng Đình nên cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị.

Để duy trì trật tự đô thị, thời gian qua, chính quyền sở tại và lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân. Nhiều ý kiến cho rằng, để công tác xử lý chợ cóc trên phố Cầu Mới, cầu Mọc, phố Giáp Nhất… nói riêng và trên địa bàn TP nói chung đạt hiệu quả cao, rất cần có sự tuyên truyền thường xuyên, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng các phường, xã. Qua đó, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Ban Chỉ đạo 197 các quận ra quân, xử lý nghiêm các bãi xe "lậu"

Văn Đức |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 các quận đã tiếp nhận phản ánh của người dân, tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là xử lý dứt điểm các bãi trông giữ xe trái phép.

Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa duy trì nhóm Zalo xử lý vi phạm trật tự đô thị

ÁI VÂN |

Hà Nội - Sử dụng linh hoạt các ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý trật tự đô thị, TTATG và vệ sinh môi trường, nhất phòng chống dịch COVID-19 đã giúp phát hiện, xử lý những vi phạm đảm bảo kịp thời, chính xác và góp phần làm tăng hiệu quả trong quản lý đô thị cũng như phòng chống dịch trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo chân Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, phát huy vai trò của một tổ chức đảm nhiệm công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông (Hà Nội) đã tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhất là trong giai đoạn cuối năm.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ban Chỉ đạo 197 các quận ra quân, xử lý nghiêm các bãi xe "lậu"

Văn Đức |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 các quận đã tiếp nhận phản ánh của người dân, tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là xử lý dứt điểm các bãi trông giữ xe trái phép.

Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa duy trì nhóm Zalo xử lý vi phạm trật tự đô thị

ÁI VÂN |

Hà Nội - Sử dụng linh hoạt các ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý trật tự đô thị, TTATG và vệ sinh môi trường, nhất phòng chống dịch COVID-19 đã giúp phát hiện, xử lý những vi phạm đảm bảo kịp thời, chính xác và góp phần làm tăng hiệu quả trong quản lý đô thị cũng như phòng chống dịch trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo chân Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, phát huy vai trò của một tổ chức đảm nhiệm công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông (Hà Nội) đã tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhất là trong giai đoạn cuối năm.