Bầu cử ở khu phong tỏa tại Đắk Lắk: "Đây là lần bầu cử đặc biệt nhất trong đời tôi"

BẢO TRUNG |

Sáng 23.5, gần 100 cử tri trong khu vực bị phong tỏa do có 2 ca bệnh COVID-19 ở hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Công tác chuẩn bị và quá trình bầu cử diễn ra trong không khí trang nghiêm và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi được thông báo bằng loa, các cử tri mới mở cửa ra điểm bầu cử, xếp hàng đảm bảo khoảng cách, đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo găng tay y tế trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Trước ngày bầu cử, ngoài việc thông tin tuyên truyền quyền và nghĩa vụ công dân, thông tin các ứng cử viên, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn, xét nghiệm toàn lại bộ gần 200 người dân và đội ngũ phòng chống dịch tại khu vực để rà soát lần cuối; 100% đều âm tính với SARS-CoV-2.

Người dân tiến hành khử khuẩn tay trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: T.X
Người dân khu phong tỏa tại TP.Buôn Ma Thuột tiến hành khử khuẩn tay trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: T.X

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã thông báo trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện, khu vực đang bị phong tỏa tổ chức thực hiện khử khuẩn bề mặt hòm phiếu trước và sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, hòm phiếu phải được để ở vị trí riêng và đánh dấu hoặc dán nhãn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm theo quy định.

Cư dân đang bị cách ly tại
Cư dân đang bị cách ly tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bỏ phiếu. Ảnh: T.X

Một cử tri ở đây chia sẻ, đây có lẽ là lần đặc biệt, đáng nhớ nhất trong đời khi việc bầu cử diễn ra trong khu vực bị phong tỏa, vừa phải đảm bảo lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi cử tri bầu xong, toàn bộ trang thiết bị phục vụ bầu cử được tiêu hủy, thùng phiếu được phun khử khuẩn trước khi chuyển lên ban bầu cử. Hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế có hơn 40 hộ dân sinh sống. Đây là khu vực có 2 ca mắc COVID-19 được ghi nhận vào đầu tháng 5.2021.

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk triên khai phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: T.X
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk triên khai phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: T.X

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm 9h sáng 23.5, số lượng cử tri đi bỏ phiếu trên tổng số cử tri toàn tỉnh là 433.171 người trên 1.371.972 người; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khoảng 31,57%.

Mọi cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định; tại các điểm bỏ phiếu, từng hòm phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài đường, cờ hoa và khẩu hiệu, áp phích bằng tranh với gam màu vàng đỏ chủ đạo đã được trang trí ở hầu hết các thôn, buôn, tổ dân phố và các trục đường chính, đảm bảo đúng theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk tạm dừng việc nương rẫy để đi bỏ phiếu sớm

BẢO TRUNG |

Ngay từ sáng sớm nay (23.5), đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk tạm dừng việc nương, rẫy để tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên nhằm bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương nhiệm kỳ tới.

Lực lượng vũ trang ở Đắk Lắk tiến hành bầu cử sớm

BẢO TRUNG |

Hàng loạt khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Được biết, những công dân bỏ phiếu sớm lần này thuộc về lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử trong khu cách ly

BẢO TRUNG |

Ngày 21.5, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay, ngành y tế địa phương đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk tạm dừng việc nương rẫy để đi bỏ phiếu sớm

BẢO TRUNG |

Ngay từ sáng sớm nay (23.5), đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk tạm dừng việc nương, rẫy để tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên nhằm bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương nhiệm kỳ tới.

Lực lượng vũ trang ở Đắk Lắk tiến hành bầu cử sớm

BẢO TRUNG |

Hàng loạt khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Được biết, những công dân bỏ phiếu sớm lần này thuộc về lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử trong khu cách ly

BẢO TRUNG |

Ngày 21.5, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay, ngành y tế địa phương đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.