Bầu cử "đặc biệt" ở Bệnh viện Bạch Mai: Lá phiếu đến từ những chiếc xe lăn

Ngô Cường - Đức Mạnh |

Địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Bệnh viện Bạch Mai đặc biệt bởi đến từ những là phiếu của y, bác sĩ và những bệnh nhân đang điều tại đây. Trong đó có những người phải di chuyển bằng xe lăn vì bệnh nặng.

Những lá phiếu đặc biệt

Sáng nay (23.5), gần 50 cử tri "rất đặc biệt" đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu lưu động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Họ là những y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo ghi nhận của Lao Động, khu vực bầu cử tại Bệnh viện Bạch Mai diễn ra tại hội trường tầng 2 - tòa nhà Việt Nhật. Trong ảnh: Việc giãn cách được bệnh viện thực hiện nghiêm túc.
Theo ghi nhận của Lao Động, khu vực bầu cử tại Bệnh viện Bạch Mai diễn ra tại hội trường tầng 2 - tòa nhà Việt Nhật. Trong ảnh: Việc giãn cách được bệnh viện thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Phan Anh

Đúng 8h, các y bác sĩ đưa bệnh nhân từ các giường bệnh đến khu vực bầu cử, phổ biến nội quy bỏ phiếu; còn cán bộ phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và niêm phong trước sự chứng kiến của cử tri.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một cuộc bầu cử đặc biệt đối với điểm bầu cử Bệnh viện Bạch Mai. Bởi có những bệnh nhân bệnh nặng, phải dùng xe lăn có người đẩy đến điểm bầu cử.

Song, với những cử tri này, họ đã rất xúc động và tự hào khi được cầm trên tay lá phiếu bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân.

Ngồi trên chiếc xe lăn do bệnh viện cung cấp, bà Phạm Thị Vân (TP Thanh Hóa) vẫn chưa hết mệt do vừa phải điều trị hóa chất. Bà Vân bị ung thư phổi, hiện đã tràn dịch qua tim. Bà đến Bệnh viện Bạch Mai được hơn 1 tuần, bệnh nặng nên không thể về quê bỏ phiếu được.

Bà Phạm Thị Vân chia sẻ với PV sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh:
Bà Phạm Thị Vân chia sẻ với PV sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu.

“Tôi được bệnh viện phát phiếu cử tri để thực hiện quyền công dân của mình. Nhưng vì còn khó thở, không thể tự di chuyển đến điểm bầu cử được, các y bác sĩ tại đây nói rằng “bác cứ yên tâm, tụi con sẽ đưa cô đến nơi bỏ phiếu”. Tôi xúc động lắm. Tôi cũng rất cảm ơn các y bác sĩ tại đây đã tổ chức được địa điểm bỏ phiếu rất trang nghiêm như vậy”, bà Vân cho hay.

Mặc dù điều trị ung thư, nhưng bà Vân vẫn dành thời gian để nghiên cứu thông tin các đại biểu ứng cử vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

“Tôi thấy năm nay, các đại biểu đều là những người có cống hiến cho xã hội. Tôi tin tưởng các cử tri sẽ thực hiện tốt quyền bầu cử của mình để lựa chọn ra những đại biểu có tâm – đức – tài để lãnh đạo đất nước, là tiếng nói của cử tri, đưa nước ta ngày càng phát triển”, bà Vân bộc bạch.

Ông Hoàng Văn Thanh (Ứng Hòa, Hà Nội) bị nhồi máu cơ tim, được người nhà đưa vào Bệnh viện Bạch Mai từ tối 19.5. Ông vừa trải qua đợt phẫu thuật được 3 ngày, nhưng khi biết tin Bệnh viện Bạch Mai có địa điểm bỏ phiếu, ông đã nhờ y bác sĩ dùng xe lăn đưa mình đến nơi bầu cử.

“Việc bỏ phiếu bầu cử tôi đã thực hiện nhiều lần, nhưng đợt này rất đặc biệt – ngồi xe lăn và bỏ phiếu tại bệnh viện. Sau khi phẫu thuật được 3 ngày, tôi cảm thấy người mình khỏe hơn, tỉnh tảo hơn, nên trực tiếp đến địa điểm để bầu cử.

Các bác sĩ khoa C7 Tim mạch cũng tận tình giúp đỡ tôi thực hiện quyền cử tri của mình. Tôi mong, mình sẽ bầu được đại biểu có tài có đức, yêu dân để vào Quốc hội”, ông Hoàng Văn Thanh cho hay.

Ông Thanh phấn khởi chia sẻ việc được y bác sĩ hộ trợ đến điểm bầu cử.
Ông Thanh phấn khởi chia sẻ việc được y bác sĩ hỗ trợ đến điểm bầu cử. Ảnh: Phan Anh

Là một bệnh nhân, không thể di chuyển đến địa điểm bỏ phiếu được, anh Nguyễn Trọng (Vĩnh Phúc) được tổ bầu cử trực tiếp mang hòm phiếu đến giường bệnh, để cho anh Trọng thực hiện bỏ phiếu.

“Tôi đến chữa bệnh tại viện được 4 hôm nay. Tôi được bác sĩ thông báo về lịch bầu cử và được trợ để được bầu cử ngay tại giường bệnh. Dù hôm nay nằm viện nhưng vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tôi cảm thấy rất tự hào. Hy vọng những đại biểu sẽ xứng đáng với phiếu tôi đã bầu”, anh Trọng cho biết.

Chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân của mình, bà Trịnh Thị Châm – nhân viên tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là lần thứ 6, bà được thực hiện quyền công dân. Những lần trước thì cảm giác vui vẻ, sôi động, còn lần này thì trang nghiêm hơn, phải đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch bệnh.

"Dù đang ngày đêm hỗ trợ chống dịch nhưng khi có thời gian, tôi cũng tìm hiểu thông tin để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất. Được tổ bầu cử hướng dẫn và hoàn thành xong nghĩa vụ, tôi mong những đại biểu mình lựa chọn sẽ làm tốt trong nhiệm kỳ này" – bà Châm nói.

Sàng lọc, xét nghiệm COVID - 19 trước khi bầu cử

Trao đổi với Lao Động, TS, BS Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, để tổ chức địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù là bệnh viện nhưng rất sạch vì tất cả bệnh nhân đi bầu cử và cán bộ y tế đều đã sàng lọc bằng xét nghiệm.

Tại địa điểm bỏ phiếu Bệnh viện Bạch Mai, có 3 đối tượng đi bỏ phiếu, thứ nhất là những người bệnh nội trú vì lý do bệnh tật không thể về địa phương thực hiện bầu cử và có nguyện vọng. Thứ 2 là người lao động có tính chất không rời vị trí có nguyện vọng. Thứ 3 là cán bộ y tế, y bác sĩ túc trực tại bệnh viện.

Chúng tôi phối hợp với phường tổ chức 2 hòm phiếu, gồm hòm di động để phục vụ những người có bệnh, không thể đi lại được chúng tôi sẽ mang hòm phiếu đến tận nơi và hòm phiếu tại điểm bầu cử.

“Phương châm tổ chức của chúng tôi là trang nghiêm, an toàn. Kể cả từ bàn ghế, chúng tôi cũng sắp xếp giãn cách đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Tôi cũng là một trong những người bỏ phiếu tại điểm bệnh viện nên rất mong việc bỏ phiếu tại đây sẽ giúp chọn được những người đại diện cho dân.

Dù bận rộn với công việc điều trị các bệnh nhân COVID-19, nhưng Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vẫn dành thời gian để nghiên cứu lý lịch đại biểu ứng cử.

"Tiêu chí tôi lựa chọn những đại biểu “vì nước, vì dân”, họ sẽ đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của mình tham gia vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để đưa tâm tư nguyện vọng đến cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng”, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói, đồng thời bày tỏ mong muốn các đại biểu được lựa chọn trong nhiệm kỳ này quan tâm hơn nữa đối với ngành y, nhất là trong những năm gần đây khi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp.

Ngô Cường - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu bầu cử tại TP.Thủ Đức

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Sáng ngày 23.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có mặt tại khu vực bầu cử trường tiểu học Lương Thế Vinh 1, đường Trương Văn Bang, TP.Thủ Đức để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sáng 23.5, cùng với cử tri trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến điểm bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu bầu cử tại TP.Thủ Đức

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Sáng ngày 23.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có mặt tại khu vực bầu cử trường tiểu học Lương Thế Vinh 1, đường Trương Văn Bang, TP.Thủ Đức để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sáng 23.5, cùng với cử tri trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến điểm bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử.