Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa 15

Lại Trang |

Chiều 18.10, phiên họp thứ hai Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022 được tổ chức.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên thủ đô nhiệm kỳ trước; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thủ đô nhiệm kỳ mới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV; dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội đoàn toàn quốc lần XI và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022; bầu đoàn đại biểu dự đại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Đại hội dự kiến 2 khâu đột phá nhiệm kỳ 2017 – 2022: “Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”; cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Tại phiên chiều nay, các đại biểu tại Đại hội tiến hành các nội dung: Trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Thành đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XIV cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012- 2017 có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV.

Trong suốt nhiệm kỳ, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát; được cấp ủy chính quyền tạo điều kiện thuận lợi và được các ban, ngành, tổ chức chính trị tích cực phối hợp, hỗ trợ.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại 5 tổ thảo luận; báo cáo kết quả tại các tổ thảo luận; biểu quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa 15; bầu Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khoá 15, nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 và báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn...

Lại Trang
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.