Bắt xe chở động vật quý hiếm và số lượng lớn hàng lậu

CÔNG QUANG |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 31.12, tin từ Công an TP.Huế cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ xe chở 3 cá thể động vật quý hiếm và số lượng lớn hàng lậu.

Khoảng 16h ngày 29.12, tại đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP. Huế), Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.Huế phát hiện ôtô 16 chỗ mang BKS 75H-7776 vận chuyển 200 gói thuốc Hero, 48 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài và 1 cá thể cầy hương nặng khoảng 2,8kg, 1 cá thể cầy vòi hương nặng khoảng 5kg, 1 cá thể cầy vòi mốc nặng khoảng 3,8kg. Xe do ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1963, trú tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng không xuất trình được hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của lô hàng và 3 con cầy hương trên. Ông Hoàng khai nhận số hàng hóa này ông vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo về TP.Huế.

Hiện Công an TP.Huế đã tạm giữ số hàng hóa trên. Riêng 3 con cầy hương đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm thành phố xác minh xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, ngày 18.12, Công an TP.Huế phát hiện ôtô khách BKS 89C-200.39 do ông Nguyễn Đức Thủy (SN 1987, trú tại Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên) điều khiển, vận chuyển hàng lậu gồm: 21.200 viên pin cell, 360 bì bỉm trẻ em không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Sau đó, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Thủy với số tiền 50 triệu đồng.

CÔNG QUANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng lậu tập kết ngay trước chốt Biên phòng sông Sê Pôn, là có thật

HƯNG THƠ |

Từ những thông tin, hình ảnh ở bài điều tra “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị” đăng trên Báo Lao Động, Bộ Chỉ Biên phòng tỉnh Quảng Trị sau gần nửa tháng kiểm tra, xác minh, đã xác định “sự việc là có thật”.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Vụ hàng lậu liên quan đến thượng tá: Biên phòng An Giang vào cuộc làm rõ

Lâm Điền |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang cùng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vấn đề vụ hàng lậu trong các căn nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng lậu tập kết ngay trước chốt Biên phòng sông Sê Pôn, là có thật

HƯNG THƠ |

Từ những thông tin, hình ảnh ở bài điều tra “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị” đăng trên Báo Lao Động, Bộ Chỉ Biên phòng tỉnh Quảng Trị sau gần nửa tháng kiểm tra, xác minh, đã xác định “sự việc là có thật”.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Vụ hàng lậu liên quan đến thượng tá: Biên phòng An Giang vào cuộc làm rõ

Lâm Điền |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang cùng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vấn đề vụ hàng lậu trong các căn nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.