Bất tỉnh khi đá bóng, nam thanh niên được bạn ép tim giữ cơ hội sống

THUỲ TRANG |

Vừa chạy vào sân đá bóng được vài phút, anh Lê Phước Khánh, sinh năm 1990, quê ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đột nhiên ngất đi, người tím tái co giật. Giữa hàng chục người hoảng loạn, một người bạn của Khánh nhận ra anh đang ngưng thở liền sơ cấp cứu ép tim liên tục, giữ lại mạch cho nạn nhân đến khi vào viện.

Giữ được mang sống bạn nhờ kỹ năng sơ cấp cứu

Ngày 24.12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nam bệnh nhân Lê Phước Khánh đã hồi tỉnh hoàn toàn sau nhiều ngày hôn mê sâu.

Trước đó, ngày 18.12, khi đang tham gia một trận bóng đá với bạn, Khánh vừa vào sân chạy được 5 phút thì nói với mọi người thấy mệt.

Ngay sau đó, anh ngã ra sân, co giật, người tím tái. Giữa lúc đó, anh Lê Văn Hiếu (1991), bạn của Khánh đã nhanh chóng kiểm tra mạch, nhịp tim.

“Khánh thở nặng nhọc vài hơi rồi ngất đi, tôi kiểm tra mạch rất yếu liền ép tim trong lúc đợi mọi người gọi xe taxi và liên hệ với người nhà” – anh Hiếu kể lại.

Sơ cứu được một lúc, Khánh thở trở lại nhưng tình trạng vẫn nguy cấp, anh Hiếu cùng bạn bè đưa Khánh lên xe và tiếp tục ép tim cho đến khi vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Được biết, anh Hiếu là y sĩ đa khoa, đang làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam, cũng là đồng nghiệp với anh Khánh.

“Lúc xảy ra sự việc ai cũng hoảng, mặc dù chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng tôi cũng được học kỹ năng sơ cấp cứu nên dạn tay làm. Dù đã ép tim nhưng tình trạng của Khánh rất nguy kịch nên tôi đi theo xe taxi vừa tiếp tục ép tim vừa đo mạch. May mắn khi vào bệnh viện, mạch của Khánh vẫn được giữ” – anh Hiếu kể.

Hơn 20 phút từ sân bóng đến bệnh viện, anh Hiếu đã giúp giữ lại cơ hội sống quý giá cho người bạn của mình.

Người dân thiếu kỹ năng sơ cấp cứu

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng – Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Khánh cho biết, việc cấp cứu, giữ được nhịp tim cho nạn nhân sau khi ngất đi không rõ nguyên nhân là rất quan trọng.

“Khi nạn nhân bị ngưng tuần hoàn trong 2 đến 5 phút thì tế bào não sẽ chết, dù sau đó có cứu chữa thì cũng sẽ để lại di chứng về não, thậm chí não có thể không phục hồi, người bệnh sẽ phải sống thực vật. Nhưng nếu được cấp cứu tốt thì tình trạng tim mạch và não của nạn nhân sẽ được bảo vệ, giúp quá trình điều trị sau đó thuận lợi hơn như trường hợp của bệnh nhân Khánh”, bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng nói.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp không ổn định nhưng may mắn giữ được nhịp tim. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng điều trị phương pháp hạ thân nhiệt để giảm tổn thương cho não.

Sau 5 ngày, đến nay bệnh nhân Khánh đã hồi tỉnh hoàn toàn, đi lại nhẹ nhàng và không bị di chứng nào về não.

Trao đổi thêm về các kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân, bác sĩ Hùng cũng cho biết, ngoài các nhân viên y tế được đào tạo và có kinh nghiệm, thì người dân hiện nay đang rất mơ hồ.

“Để có thể sơ cấp cứu một bệnh nhân, mỗi người phải có nhận thức, kiến thức, được đào tạo trong thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai.

Ở nhiều nước, các chương trình sơ cấp cứu đã được đưa vào từ chương trình mẫu giáo, cấp 1 cho các em học sinh tìm hiểu, sau đó đến các cấp học tiếp theo các em sẽ được thực hành ép tim, được hướng dẫn bởi các nhân viên y tế. Có thể thời điểm được học, các em sẽ chưa làm được nhưng 10 năm sau, với những gì được tiếp cận, các em sẽ dần hình thành ý thức rằng trường hợp này sẽ làm gì, sơ cấp cứu ra sao để khi gặp phải thì có thể làm được ngay” - bác sĩ Hùng chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nổ súng nghi tự sát ngay tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương

Trí Minh |

Tối 22.12, một người đàn ông đã nổ súng nghi tự sát ngay tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương. Hiện công an quận 10 (TPHCM) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tài xế xe khách cố tình vượt gác chắn tàu khiến 5 hành khách đi cấp cứu

HÀ ANH CHIẾN |

Vào lúc 8 giờ ngày 20.12, trên địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 5 người bị thương.

Máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách

Minh Hạnh |

Sáng 14.12, chuyến bay VN63 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Moscow (Nga) sau 1 giờ cất cánh đã phải hạ cánh khẩn cấp tại New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu cho một hành khách gặp vấn đề về sức khoẻ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nổ súng nghi tự sát ngay tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương

Trí Minh |

Tối 22.12, một người đàn ông đã nổ súng nghi tự sát ngay tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương. Hiện công an quận 10 (TPHCM) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tài xế xe khách cố tình vượt gác chắn tàu khiến 5 hành khách đi cấp cứu

HÀ ANH CHIẾN |

Vào lúc 8 giờ ngày 20.12, trên địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 5 người bị thương.

Máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách

Minh Hạnh |

Sáng 14.12, chuyến bay VN63 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Moscow (Nga) sau 1 giờ cất cánh đã phải hạ cánh khẩn cấp tại New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu cho một hành khách gặp vấn đề về sức khoẻ.