Bất thường: Quản lý thị trường Quảng Ninh dùng “xe báo chí” đi kiểm tra gas?

thiên minh |

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã dùng xe biển trắng chưa đăng kiểm, trang bị đèn ưu tiên, dán logo báo chí chặn xe ôtô tải chở gas đang lưu thông trên đường. Sự việc này có nhiều điểm bất thường đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 27.5, nguồn tin của báo Lao Động cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều  tra làm rõ thông tin Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT Quảng Ninh dừng xe chở gas với nhiều biểu hiện bất thường.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 26.5, tài xế Nguyễn Văn H (Hải Dương) khi đang điều khiển 34C-107.xx đến khu vực ngã ba Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) thì bất ngờ bị một chiếc ôtô mang nhãn hiệu KIA, BKS:14A-295.51 vượt lên ép vào lề đường.

Sau khi ép được chiếc xe dừng lại, một số người được cho là cán bộ QLTT Đội QLTT số 5 leo lên xe tải để kiểm soát như xe vô chủ. Việc dừng xe này cũng không có sự tham gia của Cảnh sát giao thông.

 
 Người mặc trang phục QLTT leo lên xe kiểm soát hàng hoá. Ảnh: NH

Theo xác minh của PV, chiếc ôtô KIA, BKS:14A-295.51 không phải là xe thuộc Đội QLTT số 5 nhưng lại chở cán bộ đi kiểm tra, được trang bị đèn ưu tiên và dán logo “xe báo chí”.

Điều đáng chú ý, chiếc xe trên không tồn tại trên hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT).

Trước những biểu hiện bất thường, tài xế đã cầu cứu người thân để báo cáo sự việc tới Công an phường Hùng Thắng.

Chiếc xe gắn logo báo chí chặn đầu xe tải kiểm soát gas. Ảnh: NH
Chiếc xe gắn logo báo chí chặn đầu xe tải kiểm soát gas. Ảnh: NH

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản đưa chiếc xe trên về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT Quảng Ninh cho biết, chiếc xe KIA trên giống với xe của cơ quan, nhưng BKS:14A-295.51 thì không đúng.

Đội trưởng Đội QLTT số 5 cũng xác nhận, đội này có triển khai việc kiểm tra xe ôtô chở gas trên theo đề nghị của “Hiệp hội gas Quảng Ninh”, cụ thể là hãng gas Hồng Hà.

Về vấn đề này, ông Cao Xuân Luật - Chi cục trưởng Chi cục QLTT kiêm Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết: Theo quy định, lực lượng QLTT muốn dừng phương tiện đang lưu thông phải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

thiên minh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.