Bát nháo nhà trọ hộp diêm vì thiếu tiêu chuẩn phòng ở

Thu Giang |

Việc bổ sung tiêu chuẩn xây dựng nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phòng trọ, khu nhà trọ cho thuê đang được nhiều chuyên gia bất động sản kỳ vọng sẽ "thanh lọc", giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng, đầu tư kinh doanh nhà trọ.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hoạt động kinh doanh, xây dựng nhà trọ những năm gần đây đang ngày càng nở rộ tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Đáng lưu ý, do nhu cầu tìm thuê nhà tăng cao, nhiều nhà đầu tư đã rót vốn xây dựng, cải tạo mô hình nhà trọ không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, diện tích phòng co hẹp chỉ từ 3 - 7m2, thiếu tiện ích, không bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy.

A
Diện tích phòng trọ co hẹp chỉ từ 3 - 7m2, thiếu tiện ích, không bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Thu Giang 

Như Lao Động phản ánh, từ một tòa nhà 5 tầng, nhiều chủ nhà trọ tại TP Hà Nội có thể thiết kế được gần 50 phòng lớn nhỏ. Do diện tích chỉ rộng từ 3 - 7m2, không gian mỗi phòng trọ hộp diêm này chỉ vừa đủ kê một chiếc đệm hay trải một chiếc chiếu với vài đồ dùng cá nhân sinh hoạt, rất bí bách và ngột ngạt.

Chị Hường (sinh năm 1985) - quản lý một nhà trọ ở khu vực Cầu Giấy - chia sẻ, do diện tích nhỏ hẹp nên phòng trọ chỉ kê được một chiếc giường đơn nhỏ, một kệ để đồ. Người thuê phòng tại đây sẽ phải sử dụng nhà tắm và không gian bếp chung.

A
Từ một tòa nhà 5 tầng, nhiều chủ trọ tại TP Hà Nội có thể bố trí được gần 50 căn phòng lớn nhỏ. Ảnh: Thu Giang 

Tương tự, anh Trần Quang Nam (sinh năm 1990) - môi giới bất động sản tại quận Thanh Xuân - cho rằng, nếu áp dụng theo những tiêu chuẩn mà nhiều tổ chức kiến nghị thì rất nhiều khu trọ trên địa bàn TP Hà Nội sẽ phải tạm ngừng kinh doanh.

Theo anh Nam, đa số người đầu tư, xây dựng nhà trọ thường tận dụng nhà có sẵn, còn phòng dư để cho thuê. Hoặc nếu xây mới, họ cũng không có quá nhiều diện tích để xây dựng theo tiêu chuẩn.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào "Dự thảo tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế" của Bộ Xây dựng.

HoREA cho rằng, tại Thông tư số 20 năm 2016 của Bộ Xây dựng đã có quy định về "tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở". Tuy nhiên, Thông tư 09 năm 2021 (thay thế Thông tư 20) của Bộ Xây dựng đã không quy định rõ tiêu chuẩn này.

Cho đến nay, vẫn chưa có quy định pháp luật về "tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở", nhất là "tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở cho thuê" thuộc các khu phòng trọ, nhà trọ.

A
Do diện tích nhỏ hẹp nên phòng trọ (phường Hàng Bài, TP Hà Nội) chỉ kê được một chiếc giường đơn nhỏ, một kệ để đồ. Ảnh: Thu Giang

Do đó, HoREA kiến nghị bổ sung "tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng trọ thuộc khu nhà trọ cho thuê" như diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 15m2; tường bao che, tường ngăn giữa các phòng phải được làm bằng vật liệu đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chống thấm.

Đáng lưu ý, diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 7,5m2 cho 1 người; khu nhà trọ có từ 10 phòng ở trở lên phải có phòng sinh hoạt chung có tối thiểu 1 phương tiện nghe nhìn, kết nối internet; khoảng cách tối thiểu giữa 2 dãy nhà trọ (hẻm) không được nhỏ hơn 2m (hoặc 2,2m)…

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) - nhận định, việc bổ sung tiêu chuẩn này nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phòng trọ, khu nhà trọ cho thuê do cá nhân, hộ gia đình đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, theo ông Lê Hoàng Châu, Việt Nam đã ký kết với một số tổ chức lao động quốc tế về bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong đó có điều kiện sống của công nhân, nơi ở, giờ làm... Vì vậy, nếu nơi ở tồi tàn, không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động thì rất khó chấp nhận.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Rủi ro rình rập ở các căn nhà trọ hộp diêm 3m2

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Việc nhiều chủ nhà trọ tại TP Hà Nội tự thiết kế các phòng thành các căn nhà trọ hộp diêm chỉ có diện tích từ 3 - 7m2 để cho sinh viên, người lao động sinh sống đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cao.

Hà Nội: Cận cảnh nhà trọ hộp diêm 3m2, cựa mình cũng thấy tiếng

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Chỉ ngăn cách nhau bằng những tấm gỗ mỏng ọp ẹp, các nhà trọ hộp diêm chỉ rộng khoảng 3m2 đang được nhiều sinh viên, người lao động thu nhập thấp ở Hà Nội lựa chọn là nơi để nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Nhà trọ hộp diêm diện tích 3m2 hút khách thuê ở Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều sinh viên, người lao động thu nhập thấp ở TP Hà Nội đang có xu hướng tìm kiếm những căn nhà trọ chỉ rộng trên dưới 3m2.

Lương Quang Hải ở Pau FC chỉ hơn cầu thủ trẻ

Thanh Vũ |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ nhận lương thấp nhất ở đội một Pau FC.

Mơ hồ đặt bút kí mua bảo hiểm, người dân mất từ 30-60% khi rút trước hạn

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Sau vụ lùm xùm liên quan việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan gần đây, nhiều người dân đã tham gia bảo hiểm mới bắt đầu quan tâm đọc lại các điều khoản hợp đồng của mình và có ý định rút lại tiền dù số tiền nhận lại chỉ khoảng 30-40% so với số tiền đóng.

Thông tin mới nhất vụ bắt nguyên Đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Thông tin đến các Cơ quan Báo chí tại cuộc họp báo, đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết, qua công tác thanh tra, Công an TP Cần Thơ chủ động phát hiện cán bộ trại tạm giam Long Tuyền có dấu hiệu sai phạm, vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn khi phát hiện chùm 27 ca mắc COVID-19

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.4, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo khẩn liên quan đến việc phát hiện chùm ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Long Điền.

Vụ xây 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai: Hàng loạt sai phạm của lãnh đạo huyện Trảng Bom

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng các lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai...

Rủi ro rình rập ở các căn nhà trọ hộp diêm 3m2

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Việc nhiều chủ nhà trọ tại TP Hà Nội tự thiết kế các phòng thành các căn nhà trọ hộp diêm chỉ có diện tích từ 3 - 7m2 để cho sinh viên, người lao động sinh sống đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cao.

Hà Nội: Cận cảnh nhà trọ hộp diêm 3m2, cựa mình cũng thấy tiếng

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Chỉ ngăn cách nhau bằng những tấm gỗ mỏng ọp ẹp, các nhà trọ hộp diêm chỉ rộng khoảng 3m2 đang được nhiều sinh viên, người lao động thu nhập thấp ở Hà Nội lựa chọn là nơi để nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Nhà trọ hộp diêm diện tích 3m2 hút khách thuê ở Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều sinh viên, người lao động thu nhập thấp ở TP Hà Nội đang có xu hướng tìm kiếm những căn nhà trọ chỉ rộng trên dưới 3m2.