“Bát nháo” giá dịch vụ gửi xe tại BV Trẻ em Hải Phòng, lãnh đạo Sở Y tế lên tiếng

VƯƠNG TRẦN |

Trao đổi với PV Lao Động chiều 19.10, ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - cho biết: Ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh về việc giá vé gửi xe cao quá mức quy định tại Bệnh viện (BV) Trẻ em Hải Phòng, Sở đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh việc thu giá dịch vụ gửi xe tại Bệnh viện.

Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng đã có Công văn về việc chấn chỉnh việc thu giá dịch vụ trông coi xe tại BV. Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu BV Trẻ em Hải Phòng giám sát các đơn vị đang thực hiện dịch vụ trông xe, không để tình trạng đơn vị cung cấp dịch vụ tự định giá trông xe và không công khai thường xuyên giá dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng
 Sơn, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo rất quyết liệt và yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm túc việc này, không để xảy ra tình trạng thu giá vé quá cao so với quy định.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, BV Trẻ em Hải Phòng có ký hợp đồng với ông Đỗ Như Thơ, thuê điểm trông giữ xe để khai thác dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Trong nội dung hợp đồng có điều khoản yêu cầu ông Thơ tổ chức trông giữ xe phải tuân thủ các quy định của pháp luật và thu tiền trông giữ xe theo quy định của UBND TP.

Nơi gửi xe vào Bệnh viên Trẻ em Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Nơi gửi xe vào BV Trẻ em Hải Phòng. Ảnh Trần Vương

Sau khi có ý kiến phản ánh về giá trông xe tại BV Trẻ em Hải Phòng quá cao, ngay lập tức lãnh đạo BV Trẻ em Hải Phòng đã làm việc với ông Đỗ Như Thơ để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác thu phí trông giữ xe; đồng thời BV cũng ban hành Công văn số 361/BV yêu cầu hộ trông xe nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản đã ký trong hợp đồng, không thu phí cao hơn mức quy định của UBND TP.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Chiến – Giám đốc BV Trẻ em Hải Phòng - cho hay: Bệnh viện sẽ họp Ban giám đốc để điều chỉnh lại, quy định rõ mức thu phí gửi xe sao cho hợp lý.

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 19.10, thời điểm hiện tại việc thu phí trông giữ xe tại BV Trẻ em Hải Phòng đã được công khai, niêm yết và không còn tình trạng thu giá vé xe quá mức. Theo đó, mức giá gửi xe máy là 3.000 đ/lượt; xe đạp là 2.000 đ/lượt. 

Trước đó, phản ánh với báo Lao Động, người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cho hay, bãi trông giữ xe của bệnh viện thu tiền gửi xe quá cao, đặc biệt từ 21h đêm (không phải gửi qua đêm), phí gửi xe tăng gấp đôi so với ban ngày, cao hơn hẳn các điểm gửi xe ngoài cổng bệnh viện. Việc này khiến áp lực chi phí điều trị của bệnh nhân càng lớn, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.