Bất ngờ trở về sau 22 năm được gia đình làm đám giỗ

NHẬT HỒ |

Chiều 3.7, bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu cho biết, gia đình chị Nguyễn Kim Hon đã đến UBND xã làm  thủ tục nhận lại con. Chị Hon được gia đình làm đám giỗ cách đây 22 năm do mất tích.

Theo bà Cẩm, gia đình chị Hon cho biết đã tìm được chị tại Lạng Sơn từ mạng xã hội, hiện chị đang được các cơ quan Lạng Sơn giúp đỡ để đưa trở lại quê nhà. Dù chị Hon chưa có mặt tại quê nhà, nhưng gia đình đã đến UBND xã làm các thủ tục nhận lại con. Đại diện UBND Long Điền Đông cho biết sẵn sàng hỗ trợ các thủ tục để gia đình nhận lại con.

Chị Hon là con thứ tư trong gia đình có 12 anh em. Năm 1997, sau khi hôn nhân đổ vỡ vì không có con, chị Hon lên TP. Cần Thơ làm việc tại một công ty sản xuất da giày. Tháng 10.1997, công ty tổ chức “đưa nhân viên đi du lịch” sang Trung Quốc (trong đó có Hon) và chị mất tích từ đó đến nay.

Theo Công an huyện Đông Hải, gia đình chị Hon không trình báo vụ việc người thân mất tích. Sau khi có thông tin về chị Hon trên mạng xã hội, Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã rà soát, nắm tình hình.

Dự kiến, chị Hon sẽ về đến nhà vào chiều thứ sáu tới (5.7.2019).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Chính quyền đối thoại, dân chưa đồng thuận

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên quan đến vụ việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, sau khi lắng nghe các ý kiến của chính quyền địa phương trong buổi đối thoại, người dân chưa đồng thuận nên đã không ký vào biên bản buổi làm việc.

Các địa phương ven biển phía Bắc đồng loạt cấm biển

Mai Chi - Bùi Tú |

Từ 12 giờ trưa nay (ngày 3.7), các địa phương có vùng biển thuộc khu vực phía Bắc đã ra thông báo cấm các phương tiện tàu khách, tàu du lịch phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bão số 2.

Tiếp vụ bức xúc của GS Trần Thanh Vân về khách sạn "Vì Khoa học"

XUÂN NHÀN |

UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến ban đầu về tình trạng pháp lý của Dự án khách sạn “Vì Khoa học” trong khuôn viên Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ISICE) giữa lúc GS Trần Thanh Vân dường như đã tận cùng mệt mỏi: “Ai muốn định đoạt sao thì định đoạt”!

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Vụ chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Chính quyền đối thoại, dân chưa đồng thuận

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên quan đến vụ việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, sau khi lắng nghe các ý kiến của chính quyền địa phương trong buổi đối thoại, người dân chưa đồng thuận nên đã không ký vào biên bản buổi làm việc.

Các địa phương ven biển phía Bắc đồng loạt cấm biển

Mai Chi - Bùi Tú |

Từ 12 giờ trưa nay (ngày 3.7), các địa phương có vùng biển thuộc khu vực phía Bắc đã ra thông báo cấm các phương tiện tàu khách, tàu du lịch phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bão số 2.

Tiếp vụ bức xúc của GS Trần Thanh Vân về khách sạn "Vì Khoa học"

XUÂN NHÀN |

UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến ban đầu về tình trạng pháp lý của Dự án khách sạn “Vì Khoa học” trong khuôn viên Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ISICE) giữa lúc GS Trần Thanh Vân dường như đã tận cùng mệt mỏi: “Ai muốn định đoạt sao thì định đoạt”!