Bất ngờ 400 tấn hạt dẻ nhập lậu sau 2 năm được định giá 0 đồng

Hữu Long |

Vụ phát hiện 400 tấn hạt dẻ không rõ nguồn gốc và kho hàng lậu 10.000 m2 ở Lào Cai đều do các bộ, ngành trung ương phát hiện. Đáng nói, sau 2 năm điều tra, 400 tấn hạt dẻ trị giá 14 tỉ đồng, giờ đã hư hỏng, được định giá 0 đồng.

Sáng 17.7, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội thảo khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, giam lận thương mại và hành giả thực trạng và giải pháp.

Vì sao 400 tấn hạt dẻ hóa 0 đồng

Ông Đỗ Du Bắc - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lào Cai, báo cáo về công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, tháng 5.2019, ngành chức năng phát hiện một lô hàng lớn gồm 440 tấn hạt dẻ và 10 tấn hàng đông lạnh có dấu hiệu nhập lậu.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, phía Lào Cai thực hiện kiểm đếm và niêm phong hàng hóa là 400 tấn hạt dẻ. Vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai điều tra.

Ông Bắc thừa nhận, có sai sót trong việc xác định giá trị ban đầu của lô hàng.  Ban đầu, giá trị hàng hóa được định giá hơn 14 tỉ do Hội đồng định giá đội QLTT số 1 và một số ngành tham gia.

Ông Đỗ Du Bắc
Ông Đỗ Du Bắc - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lào Cai. Ảnh: Hữu Long

Sau này, cơ quan nông nghiệp đi giám định thì có kết quả đã bị nấm mốc; không còn giá trị.

"Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã thành lập Hội đồng định giá tố tụng, để xác định lại giá trị hàng hóa ban đầu. Kết quả là giá trị là 0 đồng” - ông Đỗ Du Bắc thông tin.

Ông Bắc cho biết thêm, sau khi Hội đồng định giá tố tụng xác định lô hàng hạt dẻ, phía công an cũng đã báo cáo để tỉnh Lào Cai báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Nói về kho hàng lậu có diện tích 10.000m2 tại TP. Lào Cai, ông Đỗ Du Bắc thông tin, do dịch COVID-19, việc bán hàng qua mạng xã hội phát triển.

"Đây là một lĩnh vực mới, nếu không có nghiệp vụ về internet thì khó phát hiện. Cùng với đó, các đối tượng bố trí địa điểm kính đáo, sử dụng phương thức vận chuyển chuyển phát nhanh. Hiện cũng chưa xác định được chủ hàng" - ông Bắc giải thích.

Để kho hàng 10.000 mét vuông tồn tại trong thời gian dài, ông Bắc thừa nhận, cơ quan chức năng phải rút kinh nghiệm về công tác quản lý địa bàn của lực lượng chức năng.

Địa phương quá thờ ơ

Ông Nguyễn Văn Cẩn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan giải thích thêm, vụ 400 tấn hạt dẻ có bản chất là hàng tạm nhập tái xuất.

“Hàng từ Thổ Nhỉ Kỳ tạm nhập, tái xuất đi Trung Quốc. Hồ sơ hải quan tái xuất rồi nhưng hàng lại vòng vào nội địa" - ông Cẩn nói.

Riêng vụ 10.000 mét vuông bán hàng online, ông Cẩn không đồng ý giải thích  của  ông Đỗ Du Bắc.

“Cái gốc của vấn đề là xử lý kho hàng đó; trước đó bán bao nhiêu hàng rồi giám định và trưng cầu. Đó là ổ chứa hàng lậu và bán hàng theo phương thức mới mà cơ quan chức năng thờ ơ là chưa ổn”- ông Cẩn nói.

Nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện tại kho 10.000 mét vuông tại TP. Lào Cai. Ảnh: Long Nguyễn
Nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện tại kho 10.000 mét vuông tại TP. Lào Cai. Ảnh: Long Nguyễn

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khẳng định, việc để hư hỏng 400 tấn hạt dẻ là khuyết điểm.

"Vụ đó dấu hiệu hàng hóa đã rất rõ và có thể xin ý kiến của cơ quan điều tra cấp trên. Các đồng chí phải làm rõ trách nhiệm trong cơ quan quản lý thị trường" - Thiếu tướng Đàm Thanh Thế nói và thông tin thêm, cả 2 vụ việc phát hiện 400 tấn hạt dẻ và 10.000 mét vuông đều do Văn phòng Thường trực và Tổng cục Quản lý thị trường phát hiện chứ không phải địa phương.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá thế hệ mới: Hàng lậu tràn lan chưa được quản lý

Tuyết Anh |

Gần đầy, liên tiếp nhiều vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới được các cơ quan chức năng bắt giữ. Thực tế nhu cầu sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong xã hội tăng lên, nguồn thu siêu lợi nhuận từ việc buôn bán lậu thuốc lá hàng xách tay, trôi nổi được cho là lên tới 400%. Đó là 2 nguyên nhân then chốt khiến tình trạng buôn lậu mặt hàng này ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt quy định về luật đối với dòng thuốc lá này đã dẫn đến “lỗ hổng pháp lý”, tạo môi trường cho những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi khắp thị trường, gây hại cho xã hội.

Kinh tế 24h: Hóa đơn điện tăng sốc; 4 tấn hàng lậu vận chuyển bằng máy bay

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử; Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay; Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay

Cường Ngô |

Chiều 17.6, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra và tạm giữ hơn 4 tấn hàng không hóa đơn chứng từ. Số hàng này được vận chuyển trên chuyến bay VN1820 của Vietnam Airlines.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thuốc lá thế hệ mới: Hàng lậu tràn lan chưa được quản lý

Tuyết Anh |

Gần đầy, liên tiếp nhiều vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới được các cơ quan chức năng bắt giữ. Thực tế nhu cầu sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong xã hội tăng lên, nguồn thu siêu lợi nhuận từ việc buôn bán lậu thuốc lá hàng xách tay, trôi nổi được cho là lên tới 400%. Đó là 2 nguyên nhân then chốt khiến tình trạng buôn lậu mặt hàng này ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt quy định về luật đối với dòng thuốc lá này đã dẫn đến “lỗ hổng pháp lý”, tạo môi trường cho những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi khắp thị trường, gây hại cho xã hội.

Kinh tế 24h: Hóa đơn điện tăng sốc; 4 tấn hàng lậu vận chuyển bằng máy bay

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử; Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay; Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay

Cường Ngô |

Chiều 17.6, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra và tạm giữ hơn 4 tấn hàng không hóa đơn chứng từ. Số hàng này được vận chuyển trên chuyến bay VN1820 của Vietnam Airlines.