Bắt nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 9 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng điều tra, bắt được nghi phạm sát hại bé gái 15 tuổi tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng tối 25.3.

Sáng 28.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là P.T.M.M. (sinh năm 2005, ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy,  đang học lớp 9).

Trước đó, vào khoảng 22h30, ngày 25.3, khi bố của cháu M. đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Gia đình nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng,  M. không qua khỏi và tử vong vào hồi 23h cùng ngày.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Kiến Quốc lập tức có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình và báo cáo sự việc lên Công an huyện Kiến Thụy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, truy bắt nghi phạm.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn ra Quảng Ninh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 27.3. Được biết, nghi phạm sống gần nhà nạn nhân.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ làm đẹp đến hết 15.4

Đặng Luân |

Ngoài các loại mặt hàng thiết yếu thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, tạp hóa và các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, TP. Hải Phòng quyết định dừng ngay các hoạt động kinh doanh dịch vụ, làm đẹp, giải trí... phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng cơ sở để phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm hoãn tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tập trung công tác phòng dịch.

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ làm đẹp đến hết 15.4

Đặng Luân |

Ngoài các loại mặt hàng thiết yếu thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, tạp hóa và các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, TP. Hải Phòng quyết định dừng ngay các hoạt động kinh doanh dịch vụ, làm đẹp, giải trí... phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng cơ sở để phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm hoãn tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tập trung công tác phòng dịch.

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.