"Bật mí" 3 niềm đam mê của nhà vô địch Olympia 2019 Trần Thế Trung

QUANG ĐẠI |

Theo thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lý THPT chuyên Phan Bội Châu, Trần Thế Trung – chàng trai vừa giành vòng nguyệt quế cuộc thi chung kết “Đường lên đỉnh Olympia năm 2019” có 3 niềm đam mê: thi Olympia, vật lý và âm nhạc.

Trong niềm vui có học trò vô địch “Đường lên đỉnh Olympia năm 2019”, các “huấn luyện viên”- thầy giáo của Trần Thế Trung – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đã đưa ra những nhận xét về người vừa giành vinh quang về cho quê hương xứ Nghệ.

Thầy Trần Trung Hiếu (ngồi, thứ 2 từ phải sang) tại trường quay cổ vũ cho học trò Trần Thế Trung. Ảnh: PV

Thầy Trần Trung Hiếu (ngồi, thứ 2 từ phải sang) tại trường quay cổ vũ cho học trò Trần Thế Trung. Ảnh: PV

Liên lạc qua điện thoại, thạc sỹ Trần Trung Hiếu – giáo viên môn Sử THPT chuyên Phan Bội Châu không giấu được cảm xúc: “Tôi rất vui và tự hào khi Trần Thế Trung vô địch. Tôi và rất nhiều người đều có chung niềm tin, linh cảm em sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này”.

Lý giải về niềm tin của mình, thầy Hiếu nói: Trung là người có trí tuệ, bản lĩnh và có sự khác biệt lớn đối với các ứng viên còn lại, là sự tự tin, và ý chí mạnh mẽ.

Cổ động viên tại Nghệ An vỡ òa khi Thế Trung vô địch. Ảnh: PV
Cổ động viên tại Nghệ An vỡ òa khi Thế Trung vô địch. Ảnh: PV

Thầy Hiếu cũng rất vui khi lần thi này có nội dung về hoàng tử Lý Long Tường –hoàng tử triều Lý nước Đại Việt, Hoa Sơn Tướng quân nước Cao Ly và là ông tổ của dòng họ Lý Hoa Sơn ngày nay tại Hàn Quốc - hai thầy trò vừa trao đổi với nhau mấy ngày trước. Nhờ vậy, Thế Trung đã giành 30 điểm trong câu hỏi khó về lịch sử từ thí sinh.

Và cũng chính câu hỏi về lịch sử, khi nói đúng năm sinh của Trạng nguyên Lương Thế Vinh (1441) đã đem lại cho Trung 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng, để Trung đạt số điểm cao nhất trong vòng thi chung kết.

Thầy giáo Trần Ngọc Thắng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Lý THPT Phan Bội Châu – lớp học của Thế Trung, cho biết: “Trung là học sinh ngoan, tự lập, năng động, rất nghiêm túc, rất hòa đồng. Trung có kiến thức rộng, sâu về nhiều lĩnh vực, trong đó em đặc biệt tự tin và xuất sắc về Tiếng Anh – Vật lý. Ngoài năng lực học tập vượt trội, Trung còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa, đam mê âm nhạc, làm MC…”.

Thầy Thắng tiết lộ Thế Trung có 3 niềm đam mê: số 1 là thi Olympia, số 2 là vật lý, số 3 là âm nhạc và các hoạt động xã hội.

Tại Hà Nội, sau khi Trung giành vị trí vô địch, nhà trường đã tặng em một món quà đặc biệt là chiếc guitar điện để chia sẻ với niềm đam mê âm nhạc của em.

Được biết, bố Trung là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, mẹ là cán bộ Sở GDĐT tỉnh Nghệ An. Trung có chị gái nhưng đã mất vào năm Trung học lớp 9, bao nhiêu tình thương yêu bố mẹ dồn lại cho Trung. Bố Trung thường đưa đón em đi học. Và mặc dù rất kì vọng, nhưng bố mẹ em không ép, không tạo áp lực thành tích cho Trung, mà để em thoải mái phát huy sở trường, đam mê của mình.

Được biết, Trần Thế Trung là thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Vật lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đoạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), Giải Khuyến khích hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXII năm 2016.

Năm lớp 11, Thế Trung đoạt giải Nhất môn Vật lý học sinh giỏi tỉnh Nghệ An và  giải Khuyến khích chung kết Olympic Tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc 2018.

Ngoài học giỏi, Trung chơi đàn ghi ta giỏi và hát khá hay. Hiện Trung tham gia rất nhiều câu lạc bộ ở trường như: Câu lạc bộ Âm nhạc, Câu lạc bộ Bóng rổ, Mô phỏng Liên hợp quốc, Báo chí và tuyên truyền và giữ luôn vai trò Trưởng ban kỹ thuật của tờ Nội san Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quảng trường Hồ Chí Minh vỡ òa khi Trần Thế Trung vô địch "Đường lên đỉnh Olympia 2019"

QUANG ĐẠI |

Trưa 5.9, hàng vạn cổ động viên trên Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh - Nghệ An) vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, chúc mừng nhà vô địch mới của "Đường lên đỉnh Olympia 2019" Trần Thế Trung - học sinh THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" mừng nhà leo núi vô địch

QUANG ĐẠI |

10h20 ngày 15.9, sau khi kết quả cuộc thi chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm 2019" được công bố, Quảng trường Hồ Chí Minh (Thành phố Vinh, Nghệ An) vỡ oà trong niềm vui chiến thắng.

Chung kết Olympia: Thế Trung đăng quang vô địch nghẹn ngào cảm xúc

Nguồn VTV |

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về Thế Trung. Ở giây phút cực kỳ xúc động, Thế Trung đã gửi lời nhắn tới cho người chị đã khuất của mình, người từng ước mơ cậu em trai có thể đặt chân tới trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ước mơ đó của hai chị em giờ đã trở thành sự thật.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng trường Hồ Chí Minh vỡ òa khi Trần Thế Trung vô địch "Đường lên đỉnh Olympia 2019"

QUANG ĐẠI |

Trưa 5.9, hàng vạn cổ động viên trên Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh - Nghệ An) vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, chúc mừng nhà vô địch mới của "Đường lên đỉnh Olympia 2019" Trần Thế Trung - học sinh THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" mừng nhà leo núi vô địch

QUANG ĐẠI |

10h20 ngày 15.9, sau khi kết quả cuộc thi chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm 2019" được công bố, Quảng trường Hồ Chí Minh (Thành phố Vinh, Nghệ An) vỡ oà trong niềm vui chiến thắng.

Chung kết Olympia: Thế Trung đăng quang vô địch nghẹn ngào cảm xúc

Nguồn VTV |

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về Thế Trung. Ở giây phút cực kỳ xúc động, Thế Trung đã gửi lời nhắn tới cho người chị đã khuất của mình, người từng ước mơ cậu em trai có thể đặt chân tới trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ước mơ đó của hai chị em giờ đã trở thành sự thật.