Bắt hàng trăm kg gà không nguồn gốc từ lò mổ cung cấp gia cầm sạch

Ngô Nguyên |

Hàng trăm kg thịt gà và phụ phẩm không nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ được khai lấy từ lò mổ An Nhơn (quận Gò Vấp), 1 trong 3 lò giết mổ được TPHCM cho phép hoạt động để giết mổ cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố.

Từ lời khai 1 tài xế về việc có lượng gà làm sẵn không rõ nguồn gốc sẽ được giao cho 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gia cầm nổi tiếng, cuộc vây bắt diễn ra từ khuya tới rạng sáng ngày hôm nay 6.4.2019.

Đội QLTT số 12 thuộc Cục QLTT TPHCM vừa có báo cáo nhanh về việc mật phục bắt quả tang hàng loạt xe tải chở hàng trăm tấn gia cầm và phụ phẩm không chứng từ nguồn gốc xuất xứ đi từ lò mổ An Nhơn Q.Gò Vấp.

Cụ thể, lúc 1h30 ngày 6.4.2019, Đội kết hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Q. 12, Trạm Thú y chăn nuôi liên Q.12 – Gò Vấp đã phát hiện 1 xe tải đông lạnh hiệu HYUNDAI, biển kiểm soát 51C-185.18 chở 46 con (60 kg) gà làm sẵn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn hàng hóa.

Lực lượng chức năng thu giữu hàng trăm kg thịt gà và gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Lực lượng chức năng thu giữu hàng trăm kg thịt gà và gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đáng lưu ý, khai báo với cơ quan chức năng, tài xế xe cho biết, số gà trên được vận chuyển từ lò mổ An Nhơn (quận Gò Vấp) đi giao cho 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gia cầm có tiếng ở miền Tây (tạm không nêu tên).

Do tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nên Đội Quản lý thị trường số 12 đã tạm giữ và chuyển giao toàn bộ hàng hóa nêu trên cho Trạm Thú y chăn nuôi liên Quận 12 – Gò Vấp để xử lý theo quy định.

Gia cầm không nguồn gốc xuất xứ bị tạm giữ
Gia cầm không nguồn gốc xuất xứ bị tạm giữ

Cùng lúc, đoàn lại phát hiện tiếp 1 xe tải đông lạnh biển kiểm soát 51D-285.17 đang vận hơn 300 kg thịt gà, phụ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn hàng hóa. Tài xế cũng khai báo lấy hàng từ lò mổ An Nhơn Q.Gò Vấp đi giao cho khách hàng.

Cuộc vây bắt gia cầm không nguồn gốc diễn ra từ khuya tới rạng ngày 6.4
Cuộc vây bắt gia cầm không nguồn gốc diễn ra từ khuya tới rạng ngày 6.4

Trước đó vài tiếng, lúc gần 23h ngày 05.4.2019, Đoàn kiêm tra cũng đã bắt quả tang ôtô tải hiệu FORD, biển kiểm soát 51D-296.37 đang vận chuyển 30 kg lòng gà và 135kg thịt gà  không rõ xuất xứ, không nhãn hàng hóa. Tài xế cũng khai mua hàng trên từ lò mổ An Nhơn đi bán lẻ cho khách hàng để hưởng chênh lệch.

Lò mổ An Nhơn hay còn gọi là Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn, trực thuộc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn, là 1 trong 3 lò mổ được TPHCM cho phép hoạt động với nhiệm vụ giết mổ gia cầm, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho thành phố.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thịt gà An Việt nghi ôi thiu vào trường Chu Văn An: "Lỗi tại biên bản"

ANH THƯ |

Sau khi xảy ra sự việc phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà có dấu hiệu mùi ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học, đại diện UBND quận Hoàng Mai lên tiếng.

Tin tức Hà Nội 24h: Phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường tiểu học

PV |

Yêu cầu làm rõ việc 16 bức tượng ở chùa Khánh Long bị phá hoại; Hà Nội mưa lớn sáng sớm, nhiều ngõ phố ngập trong nước; Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Hà Nội: Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học

ANH THƯ |

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà bốc mùi, ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thịt gà An Việt nghi ôi thiu vào trường Chu Văn An: "Lỗi tại biên bản"

ANH THƯ |

Sau khi xảy ra sự việc phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà có dấu hiệu mùi ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học, đại diện UBND quận Hoàng Mai lên tiếng.

Tin tức Hà Nội 24h: Phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường tiểu học

PV |

Yêu cầu làm rõ việc 16 bức tượng ở chùa Khánh Long bị phá hoại; Hà Nội mưa lớn sáng sớm, nhiều ngõ phố ngập trong nước; Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Hà Nội: Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học

ANH THƯ |

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà bốc mùi, ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học.