Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất mặt trái phép để lấy cát

Nghiêm Túc |

Chiều tối 7.4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất mặt trái phép để lấy cát.

Nguồn tin ban đầu cho thấy, vào ngày 3.4.2021, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu đất ở ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có nhiều phương tiện chuyên dùng như xe Kobe, xe tải ben đang có hành vi nghi vấn khai thác đất mặt để lấy cát trái phép nên lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an an tỉnh An Giang nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra.

Hiện trường còn lại sau khi đất mặt bị khai thác trái phép. Ảnh:Nghiêm Túc
Hiện trường còn lại sau khi đất mặt bị khai thác trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe Kobe nhãn hiệu KoMatSu đang múc đất mặt để lấy cát đổ lên xe tải ben biển kiểm soát 67H-004.88 (khoảng 4m3 cát) và 2 xe tải ben khác đang chờ để lấy cát mang đi tiêu thụ. Qua kiểm tra ban đầu, các đối tượng liên quan không xuất trình được giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Được biết, tổng diện tích đã khai thác khoảng 1.000m2, độ sâu 0,5 mét. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Lòng vòng trách nhiệm quản lý

Nhóm PV |

Liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép tại dự án vốn ODA tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, lãnh đạo huyện Bình Xuyên nói trách nhiệm thuộc về công an tỉnh. Nhưng phía công an tỉnh Vĩnh Phúc lại cho rằng, đây là trách nhiệm quản lý của... huyện.

Bộ TNMT yêu cầu xử lý việc khai thác đất trái phép mà Báo Lao Động phản ánh

Duy Thiên |

Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa có công văn số 112/TTr-TDXLĐT về việc xử lý nội dung phản ánh liên quan đến loạt bài "Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc" của Báo Lao Động.

Bình Định: Khai thác đất trái phép, 2 công ty bị phạt 180 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Hai công ty ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) nhưng không có giấy phép khai thác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Lòng vòng trách nhiệm quản lý

Nhóm PV |

Liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép tại dự án vốn ODA tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, lãnh đạo huyện Bình Xuyên nói trách nhiệm thuộc về công an tỉnh. Nhưng phía công an tỉnh Vĩnh Phúc lại cho rằng, đây là trách nhiệm quản lý của... huyện.

Bộ TNMT yêu cầu xử lý việc khai thác đất trái phép mà Báo Lao Động phản ánh

Duy Thiên |

Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa có công văn số 112/TTr-TDXLĐT về việc xử lý nội dung phản ánh liên quan đến loạt bài "Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc" của Báo Lao Động.

Bình Định: Khai thác đất trái phép, 2 công ty bị phạt 180 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Hai công ty ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) bị phạt 180 triệu đồng vì khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) nhưng không có giấy phép khai thác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.