Bắt giữ lô hàng gần 10 tấn nghi chứa khí cười N2O

Mai Chi |

Tối ngày 3.1, tin từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: Trong 2 ngày 2 – 3.1, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với lực lượng Biên phòng thành phố kiểm tra, bắt giữ 2 container chưa hàng trăm bình chứa khi, nghi là khí cười (N2O) – một chất có thể gây ảo giác, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Theo đó, đứng tên nhận lô hàng là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú Văn (Vĩnh Phúc), đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ.

Theo tờ khai hải quan, lô hàng trên là vỏ bình rỗng dùng chứa khí bằng thép loại 40 lít dùng để chứa khí công nghiệp, có xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số là 840 bình, được đóng trong 2 container.

Tuy nhiên, do có nguồn tin trinh sát, nên lực lượng chức năng quyết định tổ chức kiểm tra lô hàng. Kết quả cho thấy, có 360 bình chứa khí, còn lại 440 bình chứa khí N2O, mỗi bình chứa khoảng 22 kg, tổng số là 9.680 kg nghi là khí cười.

Nhận thấy doanh nghiệp đã nhập khẩu không đúng tên hàng hóa, khối lượng, chủng loại nên Hải quan Hải Phòng và Bộ đội Biên phòng thành phố đã tiến hành kiểm tra, và phát hiện sai phạm như nói ở trên.

Theo một lãnh đạo cục Hải quan Hải Phòng, hiện lực lượng chức năng đã gửi mẫu khí nói trên đi giám định để có kết quả chỉnh thức và xử lý theo quy định.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, vào tháng 9.2019, lực lượng Hải quan Hải Phòng cũng đã ra Quyết định khới tố vụ án về hành vi buôn lậu xảy ra tại cảng Hải Phòng khi Công ty Cổ phần Thương mại hóa chất Hoa Việt (quận Long Biên, Hà Nội) nhập khẩu khí cười không đúng quy định.

Theo các chuyên gia về phòng, chống ma túy cảnh báo, khi người hít khí cười N2O sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tim, mạch, hệ thần kinh. Nếu lạm dụng có thể gây ra trầm cảm, thậm chí tử vong. Thời gian gần đây, tình trạng buôn bán, nhập lậu khí cười trái phép diễn ra phức tạp, trà trộn với các chủng loại khác để buôn bán khí N2O…

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng có tân Cục trưởng Cục Hải quan và Chánh văn phòng UBND TP

Mai Chi |

Ngày 2.1, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan đã bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng  giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng.

Hải Phòng: Chủ nợ kéo hàng chục côn đồ chém hai cha con trọng thương

Đặng Luân |

Nghi do mâu thuẫn đất đai, hai cha con anh Đỗ Văn Trường, thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão bị hàng chục côn đồ chém trọng thương bằng dao kiếm

Hải Phòng phê bình Chủ tịch 3 quận để xảy ra vi phạm trật tự đường hè

Đặng Luân |

Tình trạng vi phạm trật từ đường hè, bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe sai quy định và đặt biển quảng cáo sai vị trí vẫn tiếp diễn ở các tuyến đường trung tâm gồm Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân (Hải Phòng).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng có tân Cục trưởng Cục Hải quan và Chánh văn phòng UBND TP

Mai Chi |

Ngày 2.1, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan đã bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng  giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng.

Hải Phòng: Chủ nợ kéo hàng chục côn đồ chém hai cha con trọng thương

Đặng Luân |

Nghi do mâu thuẫn đất đai, hai cha con anh Đỗ Văn Trường, thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão bị hàng chục côn đồ chém trọng thương bằng dao kiếm

Hải Phòng phê bình Chủ tịch 3 quận để xảy ra vi phạm trật tự đường hè

Đặng Luân |

Tình trạng vi phạm trật từ đường hè, bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe sai quy định và đặt biển quảng cáo sai vị trí vẫn tiếp diễn ở các tuyến đường trung tâm gồm Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân (Hải Phòng).