Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển voọc chà vá chân xám giá 1 triệu

ĐÌNH TRỌNG |

Hai đối tượng khai mua cá thể voọc chà vá chân xám chỉ 1 triệu đồng trên mạng xã hội, khi đang vận chuyển trong đêm thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Đến trưa ngày 20.12, công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập hồ sơ vụ bắt giữ hai đối tượng vận chuyển động vật hoang dã và chuyển lên công an thành phố, Cục kiểm lâm Bình Dương, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cá thể
Cá thể voọc chà vá chân xám bị hai đối tượng nhốt trong lồng nhỏ vận chuyên trong đêm. Ảnh: Đình Trọng

Thông tin ban đầu, vào lúc rạng sáng 20.12, lực lượng công an và đội xung kích câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Lợi đang tuần tra trên đường Huỳnh Văn Lũy thì phát hiện 2 đối đượng đi xe máy chở 1 thùng hàng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe kiểm tra phát hiện trong thùng hàng có 1 cá thể động vật hoang dã đã trưởng thành, còn sống, nên đưa về trụ sở làm việc.

Lực lượng chức năng tiếp nước cho voọc chà vá chân xám. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng tiếp nước cho voọc chà vá chân xám. Ảnh: Đình Trọng

Qua làm việc với công an, các đối tượng khai nhận tên Trịnh Đình Nguyên (27 tuổi, quê Đắk) và Trần Mậu Kiên (15 tuổi, quê Đắk Nông).

Các đối tượng khai nhận đã mua cá thể động vật hoang dã qua mạng xã hội có tên H.C.N.T với giá 1 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, chú voọc bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, đang bị yếu và tinh thần hoảng sợ.

Bị nhốt trong lồng nhỏ lâu nên chú voọc hoảng sợ. Ảnh: Đình Trọng
Bị nhốt trong lồng nhỏ lâu nên chú voọc hoảng sợ. Ảnh: Đình Trọng

Nhận định ban đầu đây là cá thể voọc chà vá chân xám có tên khoa học là Pygathrix cinerea. Đây là loài động vật thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng trên đồng thời có biện pháp cứu trợ chú voọc chà vá chân xám này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ 1 năm trường mầm non, thôi việc cô giáo đâm vật nhọn vào tay trẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan vụ trẻ đi học về, hai bàn tay chi chít nút đỏ do bị vật nhọn đâm, đơn vị chức năng quyết định đình chỉ cơ sở giáo dục mầm non  1 năm và buộc thôi việc cô giáo.

Vụ nữ tạp vụ mặc áo blouse làm việc của điều dưỡng, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ nhân viên tạp vụ mặc áo blouse trắng ngồi vào bàn đo mạch huyết áp khám bệnh cho công nhân lao động, Bộ Y tế có văn bản khẩn chỉ đạo làm rõ vụ việc này.

Vụ tạp vụ khám bệnh cho NLĐ: Bác sĩ dạy tạp vụ làm việc của điều dưỡng

ĐÌNH TRỌNG |

Người phụ nữ thừa nhận mình chỉ làm nhân viên tạp vụ. Việc khoác áo trắng ngồi đo chỉ số mạch, huyết áp đã được bác sĩ hướng dẫn trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đình chỉ 1 năm trường mầm non, thôi việc cô giáo đâm vật nhọn vào tay trẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan vụ trẻ đi học về, hai bàn tay chi chít nút đỏ do bị vật nhọn đâm, đơn vị chức năng quyết định đình chỉ cơ sở giáo dục mầm non  1 năm và buộc thôi việc cô giáo.

Vụ nữ tạp vụ mặc áo blouse làm việc của điều dưỡng, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ nhân viên tạp vụ mặc áo blouse trắng ngồi vào bàn đo mạch huyết áp khám bệnh cho công nhân lao động, Bộ Y tế có văn bản khẩn chỉ đạo làm rõ vụ việc này.

Vụ tạp vụ khám bệnh cho NLĐ: Bác sĩ dạy tạp vụ làm việc của điều dưỡng

ĐÌNH TRỌNG |

Người phụ nữ thừa nhận mình chỉ làm nhân viên tạp vụ. Việc khoác áo trắng ngồi đo chỉ số mạch, huyết áp đã được bác sĩ hướng dẫn trước.