Bắt được cá mè "khủng" 44kg trên thuỷ điện Na Hang, xẻ thịt bán hết ngay

Phùng Minh |

Ngư dân tại vùng lòng hồ thuỷ điện Na Hang (Tuyên Quang) vừa bắt được một con mè nặng tới 44kg.

Ngày 9.9, trong quá trình dùng lưới bắt cá trên hồ thuỷ điện Na Hang, nhóm ngư dân đã bắt được một con cá mè khủng, hiếm có. Để đưa được cá vào bờ, phải huy động nhiều người kéo lên và dùng thuyền di chuyển. Sau khi lên bờ, con cá này được xẻ thịt và bán hết ngay sau đó.

Nhiều người dân cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy một con cá mè to như vậy. Tại hồ thủy điện Na Hang, ngư dân chỉ đánh bắt được cá trắm, mè lớn với cân nặng từ 10-20kg. Nhưng bắt được con cá mè "khủng" nặng 44kg là rất hiếm.

Hồ thủy điện Na Hang nằm trên địa phận của 2 huyện Lâm Bình và Na Hang. Đây là nơi có nguồn thức ăn dồi dào cho thủy sản phát triển. Theo ước tính, trung bình mỗi năm sản lượng nuôi thủy sản trên lòng hồ đạt hơn 700 tấn với nhiều loại cá đặc sản như bỗng, chiên, lăng chấm; sản lượng khai thác hơn 300 tấn.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Cá tôm gặp khó vì COVID-19, nguy cơ thiếu nguyên liệu từ cuối năm

TRẦN LƯU |

Dịch COVID-19 vẫn đang tác động nặng nề đến ngành thủy sản ĐBSCL. Lượng tôm giống sụt giảm, người nuôi cá treo ao, doanh nghiệp ngán ngại đầu tư… đã tạo nên những khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ.

Ngành nông nghiệp nỗ lực tìm cách "thoát hiểm" để ổn định sản xuất

Vũ Long |

Dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho ngành nông nghiệp trên toàn bộ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ.

Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cần mở nút thắt để doanh nghiệp sản xuất

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu của thế giới tăng, xuất khẩu cá tra khởi sắc, giá cá tra tăng... nhưng doanh nghiệp đang rất khó khăn trong chế biến, sản xuất.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cá tôm gặp khó vì COVID-19, nguy cơ thiếu nguyên liệu từ cuối năm

TRẦN LƯU |

Dịch COVID-19 vẫn đang tác động nặng nề đến ngành thủy sản ĐBSCL. Lượng tôm giống sụt giảm, người nuôi cá treo ao, doanh nghiệp ngán ngại đầu tư… đã tạo nên những khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ.

Ngành nông nghiệp nỗ lực tìm cách "thoát hiểm" để ổn định sản xuất

Vũ Long |

Dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho ngành nông nghiệp trên toàn bộ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ.

Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cần mở nút thắt để doanh nghiệp sản xuất

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu của thế giới tăng, xuất khẩu cá tra khởi sắc, giá cá tra tăng... nhưng doanh nghiệp đang rất khó khăn trong chế biến, sản xuất.